Cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls tham vọng làm Thị trưởng Barcelona

'Tôi muốn trở thành Thị trưởng kế tiếp của Barcelona' - cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói với một đám đông ngày 25-9 tại Tây Ban Nha - 'Đây là giấc mơ của châu Âu. Chúng ta có cơ hội để trở thành người đầu tiên'. Thực tế, chưa có một cựu lãnh đạo Chính phủ thuộc Liên minh châu Âu nào lại làm quan chức ở quốc gia khác.

Cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls phát biểu trong cuộc họp báo công bố tham gia tranh cử Thị trưởng Barcelona, Tây Ban Nha ngày 25-9

Có lẽ cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls (56 tuổi), muốn tham gia vào cuộc bầu cử địa phương ở Tây Ban Nha vào tháng 5-2019 với tham vọng thay đổi các quy tắc, thách thức quan điểm rằng chính trị châu Âu vẫn là một “công việc nội bộ khó sửa”.

Gương mặt mới nổi trên chính trường Tây Ban Nha

Ông Manuel Valls sinh ra ở Barcelona, lớn lên ở Pháp và hiện là công dân Pháp. Phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, Catalan và đôi lúc xen vào tiếng Pháp tại Barcelona hôm 25-9, ông Valls chia sẻ, cha ông là một họa sĩ xứ Catalan phải sống lưu vong dưới chế độ độc tài của Francisco Franco và sau khi gia đình chuyển đến Pháp, họ vẫn dành tình yêu cho văn hóa và ngôn ngữ Catalan.

Ứng cử viên Thị trưởng Barcelona này đang nhắm tới 2 đối tượng cử tri, đó là những người Ciudadanos ủng hộ tự do, đoàn kết cho ông lá phiếu với tư cách ứng cử viên độc lập; và những người theo chủ nghĩa dân tộc ôn hòa, mệt mỏi với những “vấn đề nghiêm trọng” của thành phố; cụ thể là mất an ninh, ma túy hay nạn bán hàng rong… Ông Albert Rivera, lãnh đạo của nhóm Ciudadanos đã chúc mừng ông Valls trên Twitter ngay sau bài phát biểu của ông: “Không ai tốt hơn để đánh bại chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa dân túy bằng lá phiếu. Đó là tin tức tuyệt vời cho thành phố của chúng ta, cho Tây Ban Nha và châu Âu”.

“Một số công dân Barcelona coi đây là một vinh dự khi mà cựu Thủ tướng Pháp tham gia cuộc đua vào ghế Thị trưởng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng ông có thể biết rất hời hợt về thành phố”.

Ông Oriol Bartomeus (Giáo sư Chính trị trường Đại học Tự trị Barcelona)

Ông Manuel Valls làm Bộ trưởng Nội vụ Pháp giai đoạn 2012-2014 và sau đó giữ chức Thủ tướng (2014-2016) dưới thời Tổng thống François Hollande. Năm 2017, ông đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Xã hội. Cuối năm đó, ông đã cố gắng tham gia phong trào En Marche của Tổng thống Emmanuel Macron nhưng bị từ chối.

Thay vào đó, ông bắt đầu quan tâm đến chính trường Tây Ban Nha khi phong trào đòi độc lập cho xứ Catalan đẩy lên đỉnh điểm vào năm ngoái. Những phát biểu cương quyết chống lại chủ nghĩa ly khai của ông như “Chia rẽ Tây Ban Nha là chia rẽ châu Âu” đã lấy được lòng những người ủng hộ sự thống nhất ở Catalonia cũng như các nơi khác ở Tây Ban Nha.

Chính trị gia này ngay lập tức đã trở thành gương mặt nổi bật trên các chương trình truyền hình Tây Ban Nha, nhận được nhiều giải thưởng, thậm chí được mời đến diễn thuyết trước hàng trăm nghìn người tuần hành kêu gọi cho một quốc gia thống nhất tại Barcelona vào tháng 3 năm nay.

Con đường chông gai

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls dường như biết rằng ông cần phải mở rộng tầm ảnh hưởng hơn nữa nếu muốn có cơ hội trở thành Thị trưởng. Mặc dù tuyên bố đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy, ông cũng nói rằng muốn trở thành Thị trưởng của tất cả mọi người. “Một số công dân Barcelona coi đây là một vinh dự khi mà cựu Thủ tướng Pháp tham gia cuộc đua vào ghế Thị trưởng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng ông có thể biết rất hời hợt về thành phố. Ông ấy cần xây dựng một nền tảng để thu hút các cử tri khác, ngoài những cử tri Ciudadanos”, ông Oriol Bartomeus, Giáo sư Chính trị tại trường Đại học Tự trị Barcelona nói.

Cuộc đua tới ghế Thị trưởng của ông Manuel Valls sẽ không dễ dàng bởi những người đấu tranh đòi độc lập ở Catalan sẽ củng cố lại sau thất bại năm ngoái. Những người này muốn có một Thị trưởng đóng vai trò thủ lĩnh của vùng chứ không phải là nhà lãnh đạo đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung ương. Một trở ngại khác cho ông Valls là bà Colau - Thị trưởng đương nhiệm từ năm 2015 được sự hậu thuẫn của liên minh nhiều nhóm khác nhau. Hồi tháng 4-2018, bà Colau đã ông tả ông Valls là không hiểu nhiều thành phố và là “kẻ thua cuộc” khi sự nghiệp chính trị của ông đã thất bại ở Pháp.

Một điều rõ ràng là cuộc bầu cử địa phương của Barcelona, được mệnh danh là “Trận chiến Barcelona”, sẽ là một trong những cuộc đua tranh thú vị nhất ở Tây Ban Nha trong thời gian sắp tới.

Yến Chi (Theo Politico)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/cuu-thu-tuong-phap-manuel-valls-tham-vong-lam-thi-truong-barcelona/784712.antd