Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck lần đầu lên tiếng từ khi trốn chạy

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 21.6 lần đầu tiên bình luận công khai trên mạng xã hội kể từ khi chạy khỏi Thái Lan tháng 8 năm ngoái.

Bà Yingluck Shinawatra đăng bức ảnh mới nhất trên Facebook hôm 21.6, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi chạy khỏi Thái Lan tháng 8.2017. Ảnh: Facebook

"Đây là sinh nhật đầu tiên của tôi ở nước ngoài. Tôi muốn cảm ơn người Thái vì vẫn nghĩ về tôi" - bà Yingluck viết trên trang Facebook chính thức, cảm ơn người dân Thái lan đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 51 của bà.

Bà Yingluck cũng cập nhật hình ảnh trên các tài khoản Twitter và Instagram.

Tháng 8.2017, bà Yingluck chạy khỏi Thái Lan chỉ vài ngày trước khi tòa án tối cao ra phán quyết án tù 5 năm đối với bà vì tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại hàng tỉ đôla trong chương trình trợ giá lúa gạo. Bà Yingluck bác bỏ mọi cáo buộc.

Các nguồn tin trong đảng Pheu Thai cho biết, bà Yingluck chạy sang London qua đường Dubai. Anh trai bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được cho là có nhà ở London.

Chính quyền của bà Yingluck bị lật đổ trong một cuộc đảo chính của quân đội năm 2014. Tuy nhiên, gia tộc Shinawatra vẫn có ảnh hưởng lớn trong chính trường Thái Lan, bất chấp nỗ lực của quân đội để dập tắt ảnh hưởng của họ.

Thaksin, cựu Thủ tướng từ năm 2001 đến khi bị đảo chính lật đổ năm 2006, có nhiều kẻ thù trong giới tinh hoa Bangkok, những người buộc tội ông về chủ nghĩa khủng bố và tham nhũng.

Trong khi đó, bà Yingluck bị chính quyền quân sự Thái Lan cấm tham gia chính trường trong 5 năm kể từ năm 2015.

Kể từ khi rời khỏi Thái Lan, bà Yingluck đã xuất hiện cùng anh trai Thaksin ở Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Mỹ.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/cuu-thu-tuong-thai-lan-yingluck-lan-dau-len-tieng-tu-khi-tron-chay-614245.ldo