Cựu thượng tá công an xâm hại tình dục nữ sinh lĩnh 3 năm tù

Cựu Phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cùng các đồng phạm bị cáo buộc xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 tại một khách sạn. Phiên tòa xử kín, tuyên án công khai.

Sáng 19/4, TAND TP Thái Bình đưa 4 bị cáo ra xét xử tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Phiên tòa được xét xử kín.

Chiều cùng ngày, sau nghị án, lực lượng công an cho người dân vào phòng xử án ở tầng 1. Cảnh sát ngăn cấm việc ghi âm, ghi hình và chụp ảnh đối với phóng viên của gần chục tờ báo.

Toàn cảnh phiên tòa lúc tuyên án. Ảnh: N.T.

Toàn cảnh phiên tòa lúc tuyên án. Ảnh: N.T.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người mặc thường phục giám sát trực tiếp những ai sử dụng máy ảnh, điện thoại.

Nữ chủ tọa cho biết phiên tòa lần này, bị hại (sinh năm 2004) và đại diện hợp pháp là bố, mẹ đều có đơn vắng mặt. Luật sư thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thái Bình có mặt để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Theo nữ chủ tọa, trong số 4 bị cáo, Phạm Như Hiển từng bị TAND Hưng Yên tuyên 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với những cáo buộc và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên Phạm Văn Lam (46 tuổi, cựu thượng tá, cựu Phó phòng cảnh sát kinh tế) lĩnh 3 năm tù. Các bị cáo Từ Minh Tuyên (47 tuổi) lĩnh 2 năm tù, Phạm Như Hiển lĩnh 5 năm tù và Phạm Đức Việt (cùng 44 tuổi) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Phiên tòa xử kín, an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Hoàng Lam.

Tháng 9/2018, Công an TP Thái Bình nhận đơn trình báo của một gia đình nữ sinh lớp 9 sống trên địa bàn về việc cô bé mất liên lạc nhiều ngày.

Quá trình rà soát, nữ sinh bất ngờ trở về trong tình trạng tâm lý hoảng loạn. Nạn nhân tố bị nhóm người trên xâm hại tình dục tập thể trong khách sạn trên đường Trần Nhân Tông, cùng thành phố.

Vào cuộc điều tra, tháng 10/2018, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-thuong-ta-cong-an-dam-o-nu-sinh-trung-hoc-linh-3-nam-tu-post937570.html