Cựu thượng tá và 3 doanh nhân xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 lĩnh án từ 2-5 năm tù

Cuối giờ chiều 19-4, HĐXX TAND TP Thái Bình đã tuyên án bị cáo Phạm Văn Lam, cựu thượng tá, cựu Phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình, cùng 3 doanh nhân đã bị tuyên án từ 2 đến 5 năm tù về hành vi xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9.

Xe đặc chủng đưa các bị cáo về nơi giam giữ sau khi tòa tuyên án

Xe đặc chủng đưa các bị cáo về nơi giam giữ sau khi tòa tuyên án

Sau một ngày đưa vụ án cựu thượng tá, cựu Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cùng 3 doanh nhân khác phạm tội xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình ra xử kín, chiều 19-4, TAND TP Thái Bình tuyên án đối với 4 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Phạm Như Hiển (tên thường gọi là Kiểm, SN 1974) nhận mức án 5 năm tù giam về tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi"; bị cáo Phạm Văn Lam (SN 1972, cựu thượng tá công an, cựu Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế) 3 năm tù giam; Phạm Đức Việt (SN 1974) 2 năm 6 tháng tù giam về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"; bị cáo Từ Minh Tuyên (47 tuổi) 2 năm tù giam. Bị cáo Lam và Tuyên phạm tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Cùng với đó, HĐXX tuyên 4 bị cáo phải bồi thường cho nữ sinh N.T.M. 70 triệu đồng.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào giữa tháng 8-2018, nữ sinh lớp 9 (N.T.M., 14 tuổi, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) mất liên lạc nhiều ngày với gia đình, khi trở về nhà đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng. Sau đó, thân nhân gia đình nữ sinh này đã có đơn tố cáo lên cơ quan công an về việc con gái mình bị hiếp dâm tập thể.

Quá trình xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với những người sau: Phạm Như Hiển (tức Phạm Như Kiểm) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại Khoản 1 điều 145 Bộ luật Hình sự và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự. Phạm Đức Việt cũng bị khởi tố về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 4-10-2018, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can số 336; lệnh bắt bị can để tạm giam số 25 đối với Phạm Văn Lam về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can số 337; lệnh bắt bị can để tạm giam số 26 đối với Từ Minh Tuyên về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cuu-thuong-ta-va-3-doanh-nhan-xam-hai-tinh-duc-nu-sinh-lop-9-linh-an-tu-2-5-nam-tu-20190419173551142.htm