Cựu thượng úy cảnh sát ở Cần Thơ bị khởi tố

Cựu thượng úy Bùi Đức Nghĩa bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bị can được cho có liên quan đến cái chết của nam thanh niên 29 tuổi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Nghĩa để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước khi bị khởi tố, Nghĩa mang quân hàm thượng úy, cán bộ Công an phường Phước Thới.

Ông Nguyễn Văn Bé mong muốn cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai. Ảnh: M.Anh.

Ông Nguyễn Văn Bé mong muốn cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai. Ảnh: M.Anh.

Ông Nguyễn Văn Bé (54 tuổi, ngụ quận Ô Môn) cho biết trước đó ông có tố giác và yêu cầu công an cần làm rõ việc con trai ông là Nguyễn Chí Hiếu (29 tuổi) tử vong.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nghi Nghĩa có liên quan vụ việc nên khởi tố vụ án.

Thượng tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác cho gia đình ông Bé.

Theo nội dung vụ việc từ ông Bé cung cấp, tối 9/8, Hiếu điều khiển xe máy trên quốc lộ 91, qua phường Phước Thới thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Lúc đó con trai ông Bé có biểu hiện say rượu. Cảnh sát lập biên bản tạm giữ phương tiện nhưng anh Hiếu không ký.

Nam thanh niên này bị cảnh sát đưa về trụ sở. Sáng hôm sau, anh Hiếu gọi cho bạn nhờ đưa đến bệnh viện.

Trong lúc đi cấp cứu, anh Hiếu cho người bạn biết bị cảnh sát đánh. Ngày 13/8, anh Hiếu tử vong.

Ông Bé cho rằng, con trai bị người khác hành hung, đánh đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Quốc lộ 91, qua phường Phước Thới (khoanh đỏ). Ảnh: Google Map.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-thuong-uy-canh-sat-o-can-tho-bi-khoi-to-post884783.html