Cứu thuyền viên người Philippines bị tai nạn lao động

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng vừa cứu thuyền viên người Philippines bị tai nạn lao động trên tàu quốc tịch Liberia, hiện đã đưa về đến Đà Nẵng an toàn và tiếp tục điều trị.

 Đội ngũ bác sĩ tích cực chữa trị cho thuyền viên người Philippines trong đêm. Ảnh: Danang MRCC

Đội ngũ bác sĩ tích cực chữa trị cho thuyền viên người Philippines trong đêm. Ảnh: Danang MRCC

Chiều tối 12/6, tàu BULK JAPAN (quốc tịch Liberia) trên hành trình từ Trung Quốc đi Singapore, khi đi qua vùng biển Đà Nẵng thì thuyền viên người Philippines tên là Alcarez Peter II Alesna, làm việc tại hầm hàng, bị tai nạn lao động.

Tai nạn khiến thủy thủ này bị đa chấn thương nghiêm trọng tại cột sống, ngực, bàn tay phải dập nát, kèm triệu chứng khó thở. Trước tình trạng nghiêm trọng đó, thuyền trưởng tàu BULK JAPAN đã liên lạc yêu cầu cơ quan chức năng của Việt Nam có biện pháp hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn hải trình cho tàu chuyển hướng về Đà Nẵng, phối hợp cùng Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế tàu, đồng thời phát báo động cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng sẵn sàng triển khai cứu nạn.

Đến hơn 19h cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng đã điều động tàu SAR 274 cùng ê kíp bác sĩ rời bến, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Đến nửa đêm, thuyền viên Alcarez đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận và triển khai cấp cứu, rồi nhanh chóng được chuyển sang tàu SAR 274 để đưa về đất liền điều trị khi nạn nhân vượt qua tình trạng nguy kịch

Rạng sáng ngày 13/6, thủy thủ này đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/cuu-thuyen-vien-nguoi-philippines-bi-tai-nan-lao-dong/368219.vgp