Cựu tiền đạo Quang Hải: 'Công Phượng sẽ tỏa sáng đúng lúc'

Chân sút một thời của bóng đá Việt Nam tin Công Phượng sẽ có cơ hội và tỏa sáng đúng lúc trong bối cảnh ít được thi đấu ở châu Âu.

Trước trận đấu gặp Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là cái tên được quan tâm. Báo chí khu vực, truyền thông Việt Nam và cả HLV Park Hang-seo đều nhắc đến Phượng.

Việc nhắc đến không phải vì cầu thủ sinh năm 1995 đang có phong độ rất cao, thậm chí con số 0 phút trong màu áo Sint-Truidense còn chống lại anh. Tuy nhiên, việc nhắc đến Công Phượng là bởi cầu thủ này có tố chất của ngôi sao.

Cựu tiền đạo Quang Hải đang học lấy bằng huấn luyện viên. Ảnh: Quang Thịnh.

Cựu tiền đạo Quang Hải đang học lấy bằng huấn luyện viên. Ảnh: Quang Thịnh.

Cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải cho rằng: "Công Phượng vẫn có chất riêng của cậu ấy. Ở Việt Nam lúc này, không ai có khả năng qua người như Phượng. Tất nhiên, việc không được thi đấu sẽ ảnh hưởng đến cảm giác không gian và cảm giác bóng, nhưng cậu ấy sẽ tỏa sáng đúng lúc".

Phong độ của cầu thủ trưởng thành từ CLB HAGL luôn khiến người hâm mộ lo lắng, nhưng HLV Park Hang-seo chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của tiền đạo này. Lần triệu tập Công Phượng cho 2 trận đấu sắp tới là minh chứng.

Tuy nhiên, Công Phượng khó được trao cơ hội đá chính. Khả năng anh sẽ được dùng trong nửa sau của hiệp 2, tùy vào tình thế như trong trận hòa Thái Lan hồi đầu tháng 9. Nếu cú sút quyết định của Phượng không bị trượt, cũng chưa biết anh sẽ được "thổi" lên đến mức nào sau trận hòa 0-0.

Quang Hải, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam giai đoạn 2008-2016, nhận định: "Tiền đạo Nguyễn Anh Đức sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công sau khi bình phục chấn thương. Tôi cho rằng chân sút trẻ Nguyễn Tiến Linh cần thêm thời gian mới có thể thay thế. Anh Đức sẽ chơi khoảng 60 phút".

Khó khăn của tuyển Việt Nam lần này so với 2 trận chung kết AFF Cup 2018 chính là Malaysia được bổ sung các cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Ít nhất 3 cái tên đó sẽ ra sân từ đầu là tiền vệ nhập tịch Brendan Gan, Mã kiều Matthew Davies và La’Vere Corbin-Ong.

Công Phượng vẫn giành được niềm tin của người hâm mộ. Ảnh: Thuận Thắng.

Điều này không khiến chân sút một thời "ăn cơm tuyển" như Quang Hải lạ lẫm. Anh cho rằng câu chuyện nhập tịch của Malaysia có từ khi mình còn thi đấu dưới màu cờ sắc áo tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, yếu tố ngoại lai không được tiền đạo sinh năm 1985 đánh giá cao.

"Thời tôi còn chơi bóng, không riêng gì Malaysia mà Singapore cũng nhập tịch cầu thủ và kêu gọi cầu thủ ở nước ngoài về phục vụ. Tuy nhiên, bóng đá không phải là câu chuyện hàng nhập khẩu. Điều quan trọng là sự kết dính và đoàn kết. Điều này thầy trò ông Park Hang-seo đang làm tốt và là yếu tố chính tạo nên sự thành công trong 2 năm qua", anh nói.

Đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đang lên dây cót rất cao sau chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka. Trái với dự đoán tỷ số sát nút của nhiều người, cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải cho rằng Việt Nam sẽ thắng 2 bàn cách biệt.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 10/10 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

HLV Park đạp cỏ sân Mỹ Đình trước ngày đấu Malaysia Trước khi tuyển Việt Nam bước vào buổi tập làm quen sân Mỹ Đình tối 9/10, đích thân huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã dọn dẹp lại mặt cỏ cho các học trò.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-tien-dao-quang-hai-cong-phuong-se-toa-sang-dung-luc-post999790.html