'Cứu tinh' của ông Miura đặt CLB TP.HCM vào thế khó

Matias Jadue vẫn còn bản hợp đồng với câu lạc bộ TP.HCM dài hơn cả nhiệm kỳ của huấn luyện viên Toshiya Miura.

Thủ môn Lê Văn Hưng mắt đỏ hoe sau hành động thiếu kiềm chế Người gác đền của CLB Đà Nẵng nôn nóng đá thẳng chân vào tiền đạo Matias của CLB TP.HCM, khiến đội khách thua ngược 2-4.

Dính chấn thương rách cơ háng trong buổi tập gần đây, tiền đạo người Palestine và Chile phải ra nước ngoài điều trị. Đây là tổn thất to lớn đối với ông Toshiya Miura trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Matias Jadue đến TP.HCM vào cuối tháng 6 và ra mắt trong trận gặp CLB Nam Định. Chỉ mới thi đấu từ vòng 15 đến vòng 20, nhưng tuyển thủ Palestine đã ghi 9 bàn thắng, giúp CLB TP.HCM sống lại hy vọng trụ hạng.

Matias từng nôn khan ngay trên sân khiến ban huấn luyện CLB TP.HCM vô cùng lo lắng. Ảnh: Huy Thịnh.

Lãnh đạo của CLB đánh giá cao tiền đạo sinh năm 1992, vị này nói: “Chúng tôi rất tiếc khi không có Matias lúc này, nhưng hy vọng là cậu ấy kịp trở về thi đấu ở những vòng cuối cùng tại V.League 2018”.

Cũng theo vị này chia sẻ, hợp đồng của Matias Jadue có thời hạn 2,5 năm, tức là dài hơn cả thời hạn ký với HLV Toshiya Miura. Tuy nhiên, hợp đồng của CLB TP.HCM vẫn có điều khoản gia hạn với HLV người Nhật Bản.

Chân sút từng khoác áo U17 Chile chọn quê mẹ Palestine làm bến đỗ. Matias cho thấy khả năng hòa nhập nhanh, kỹ thuật khéo léo và khả năng xoay trở tốt. Anh cũng trở thành mục tiêu của hậu vệ đối phương.

Không có sự phục vụ của Matias, CLB TP.HCM chỉ có ngoại binh duy nhất là Chaves Santos. Tiền đạo người Brazil cũng là tân binh từ giai đoạn lượt về và mới đóng góp có 2 bàn thắng cho đội bóng chủ quản.

HLV Toshiya Miura liên tục phải đối mặt với các ca chấn thương của ngoại binh từ đầu giải. Ảnh: Quang Thịnh.

Lúc này, CLB TP.HCM đang phải cạnh tranh gắt gao với các đội “cầm đèn đỏ”. Họ mới có 21 điểm sau 21 vòng đấu, hơn đối thủ xếp áp chót là CLB Cần Thơ 3 điểm, và trên đội đứng cuối cùng Nam Định 4 điểm.

Chỉ một vòng đấu là cục diện ở đáy bảng xếp hạng có thể thay đổi hoàn toàn. Khi đó, thầy trò ông Miura có thể đối mặt với suất xuống hạng gián tiếp lẫn trực tiếp. Đó sẽ là thảm họa với CLB TP.HCM nếu họ rớt hạng.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc hợp đồng 2,5 năm của Matias vô hiệu với thời gian còn lại khi mà giải hạng Nhất quốc gia quy định không cho ngoại binh thi đấu. Lúc này, hoàn cảnh của thầy trò ông Miura là rất khó khăn.

Vòng 22 V.League 2018 tiếp tục diễn ra vào 3 ngày 14, 15 và ngày 16/9. CLB TP.HCM sẽ tiếp đón HAGL trên sân nhà Thống Nhất lúc 18h ngày 16/9 và mong có trọn vẹn 3 điểm với đội hình sứt mẻ.

CLB TP.HCM chỉ cách nhóm rớt hạng có 3 điểm. Ảnh: VPF.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-tinh-cua-ong-miura-dat-clb-tphcm-vao-the-kho-post876347.html