Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa thoát lệnh truy nã

Hôm 20-9, lực lượng cảnh sát quốc tế (Interpol) đình chỉ lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa, do nhận thấy yêu cầu cơ quan kiểm sát Ecuador đưa ra trong trường hợp này mang màu sắc chính trị.

Ông Correa bị cáo buộc là chủ mưu vụ bắt cóc một chính trị gia đối lập. Ảnh: Reuters

Theo ông Christophe Marchand, luật sư của cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa, đội ngũ biện hộ của cựu Tổng thống Correa đã giao nộp tại trụ sở Interpol tại Paris một cặp hồ sơ tài liệu chứng minh, nhà cựu lãnh đạo cánh tả này không liên quan tới vụ bắt cóc bất thành cựu nghị sĩ Ecuador Fernando Balda tại Bogota năm 2012 - người khi đó đang lẩn trốn vì bị kết án vu khống tại quê nhà.

Luật sư Marchand khẳng định, hồ sơ trên đã chứng minh rằng khiếu kiện nhằm vào cựu Tổng thống Correa trong trường hợp này là không có cơ sở pháp lý và chỉ nhằm mục đích ngăn cản ông tham gia đời sống chính trị tại Ecuador, như một phần của làn sóng tư pháp hóa chính trị đang diễn ra chống lại nhiều nhà lãnh đạo cánh tả uy tín tại Mỹ Latinh. Bồi thẩm đoàn của Ủy ban Kiểm soát Hồ sơ của Interpol trong thời gian tới sẽ quyết định có hủy vĩnh viễn lệnh truy nã chống ông Correa hay không.

Cáo buộc ám sát

Hồi tháng 7, ông Correa bị Cơ quan công tố Ecuador cáo buộc là chủ mưu vụ bắt cóc nhắm vào cựu chính trị gia đối lập Fernando Balda.

Năm 2012, ông Balda bị bắt cóc một thời gian ngắn ở nước láng giềng Colombia, nơi ông bỏ trốn sau khi bị kết án 2 năm tù vì tội vu khống Tổng thống Correa. Ông Balda cáo buộc ông Correa dàn xếp vụ bắt cóc, mặc dù vụ việc này khi đó bị cảnh sát Colombia can thiệp và chặn đứng. Liên quan tới vụ việc này, 5 người đã bị bắt giữ - trong đó có 3 cựu mật vụ của chính phủ Ecuador thời Tổng thống Correa.

Ông Correa, người lãnh đạo Ecuador trong một thập kỷ, luôn nói rằng, ông không liên quan gì đến vụ việc và cáo buộc người kế nhiệm ông, Lenin Moreno tìm cách bôi nhọ chính quyền của ông để giành được lợi ích chính trị. Hồi tháng 6, thẩm phán Daniella Camacho ra lệnh cho ông Correa, người đang sống ở Bỉ, phải trình diện định kỳ trước tòa án tại Ecuador, và mặc dù vị cựu tổng thống này đã thực hiện nghĩa vụ trên tại Lãnh sự Ecuador tại Bỉ, nhưng bà Camacho vẫn phán quyết đây là hành động không tuân thủ và ra lệnh tạm giam sau khi từ chối yêu cầu xem xét lại các biện pháp phòng ngừa mà đội ngũ luật sư của ông Correa đệ trình. “Một yêu cầu sẽ được gửi đến Interpol yêu cầu bắt giữ ông ta, với mục đích dẫn độ về nước”, văn phòng công tố Ecuador cho biết trên Twitter.

Luật sư của ông Correa, Caupolican Ochoa, nói quyết định này là kết quả của những áp lực chính trị từ ông Moreno, người từng là đồng minh của ông Correa nhưng đã trở thành người cố vấn của ông sau khi được bầu vào năm ngoái.

“Quyết định này là tùy ý, nó là một lời nói dối, một sự phỉ báng. Tôi không tin rằng họ đang tìm kiếm công lý mà đang trả thù”, ông Ochoa nói, đồng thời cho biết sẽ kháng cáo. Về phần mình, ông Correa khẳng định đây là một âm mưu “tư pháp hóa chính trị” nữa nhắm vào các nhà cựu lãnh đạo cánh tả nhiều uy tín tại Mỹ Latinh, như Lula da Silva và Dilma Rousseff tại Brazil và Cristina Fernández tại Argentina. Ông Correa tuyên bố, bất kỳ nỗ lực nào nhằm giam giữ ông đều thất bại.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_195678_cuu-tong-thong-ecuador-rafael-correa-thoat-lenh-truy-na.aspx