Cựu tổng thống Hàn Quốc bị kết án 15 năm tù

Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị kết án 15 năm tù với tội danh tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. (Ảnh: AFP)

Hãng tin Yonhap đưa tin, phán quyết của Tòa án trung tâm Seoul, cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị kết án 15 năm tù và phạt 13 tỷ won (11,5 triệu USD). Ông Lee Myung-bak, 76 tuổi, đã mắc 7 tội danh trên tổng số 16 cáo buộc, trong đó có tội trốn thuế, tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc được ban hành vào ngày 22/3/2018. Các công tố viên Hàn Quốc hồi tháng 4/2018 đã yêu cầu mức án 20 năm tù đối với ông Lee Myung-bak do các tội danh hối lộ, chiếm dụng quỹ nhà nước, trốn thuế, lạm dụng quyền lực, vi phạm luật bầu cử.

Theo các công tố viên, ông Lee Myung-bak bị nghi ngờ là chủ sở hữu trên thực tế của công ty sản xuất linh kiện ôtô (DAS) được đăng ký dưới tên anh trai ông. Ông này đã ra lệnh cho ban lãnh đạo của DAS tạo ra các quỹ đen, đồng thời chịu trách nhiệm cho một loạt hoạt động phi pháp, mờ ám của công ty này.

Ngoài ra, Tòa án còn phát hiện ông Lee Myung-bak đã nhận hối lội 5,85 triệu USD của Tập đoàn Samsung vào năm 2009 với mục đích ra lệnh ân xá cho chủ tịch Lee Kun-hee, người bị kết tội trốn thuế.

Ông Lee Myung-bak là giữ chức Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2013. Trước đó, ông từng là thị trưởng Seoul và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Hyundai. Cựu tổng thống Lee Myung-bak đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc chống lại ông.

Thanh Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cuu-tong-thong-han-quoc-bi-ket-an-15-nam-tu-d79376.html