Cựu Tổng thống Hàn Quốc gửi kỳ vọng tới sinh viên trường y

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak mong sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình nỗ lực tìm tri thức.

Chiều nay (2/12), Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bark cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thái Bình đến thăm trường Đại học Y Dược Thái Bình và trao quà cho các cháu nhỏ ở Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Làm việc với lãnh đạo, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Cựu Tổng thống Hàn Quốc có nhiều chia sẻ truyền cảm hứng đến những y, bác sỹ tương lai của Việt Nam.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bắt tay, cổ vũ việc nỗ lực chinh phục tri thức với sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình.

Ông Lee Myung Bark nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng mượn lời người xưa để ví về việc ngọc không mài không sáng cũng như con người muốn giỏi, muốn hay thì phải học. Tôi không ở Việt Nam nhưng thực sự luôn ghi nhớ lời nói, tư duy rất nghĩa này. Chúng ta luôn cần kết nối, học tập không ngừng để tiến bộ. Mỗi quốc gia cần phát triển hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng lên vậy. Cuộc đời của bản thân tôi cũng đã từng gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ, phải cố gắng rèn luyện, đặc biệt là học tập, tích lũy tri thức mới có thể thành công”.

“Các sinh viên ở đây là những nhân tài tương lai của đất nước, đang được học trong ngôi trường thuộc hàng tốt nhất Việt Nam. Mai sau, các bạn sẽ thành bác sĩ, giáo sư, những người sẽ cống hiến cho xã hội. Tôi tin rằng, kỳ tích trong tương lai sẽ được tạo ra từ các bạn. Các bạn chính là thế hệ đưa Việt Nam vươn tầm thế giới. Hôm nay, trong buổi làm việc này, tôi hy vọng với kinh nghiệm của tôi, tôi và Hàn Quốc sẽ rất vui nếu được giúp đỡ, đồng hành cùng các bạn", Cựu Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ.

Hiệu Trưởng Đại học Y Dược Thái Bình nói lời cảm ơn tới ông Lee Myung Bark đã giành nhiều tình cảm tới nhà trường.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bark.

Sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình lắng nghe buổi nói chuyện của ông Lee Myung Bark.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bark cảm ơn tình cảm của tỉnh Thái Bình đã giành cho đoàn công tác. “Với tôi và các thành viên trong đoàn, đây là một chuyến thăm tuyệt vời, tôi tin chắc chắn tỉnhThái Bình sẽ phát triển trong tương lai”, ông Lee Myung Bark nói.

Ông ghé thăm các bệnh nhân đang điều trị tại BV Nhi Thái Bình.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc thăm và tặng quà các bệnh nhân nhi tại đây.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch tỉnh Thái Bình, chia sẻ: "Bệnh viện Nhi tỉnh là bệnh viện tốt nhất về lĩnh vực tại tỉnh. Nơi đây đón tiếp hơn 100 lượt bệnh nhân mới mỗi ngày. Bên cạnh đó, bệnh viện này cũng đang phối hợp nhiều cùng cơ sở Hàn Quốc”.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bark trò chuyện cùng y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Hoàng Bách

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuu-tong-thong-han-quoc-gui-ky-vong-toi-sinh-vien-truong-y-2222101.html