Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện vì bệnh nhiễm trùng

Các nhân viên y tế cho biết cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bị nhiễm trùng máu và hiện đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Đài CNN ngày 14-10 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã được đưa đến Trung tâm y tế ĐH California Irvine vì một căn bệnh nhiễm trùng không liên quan đến COVID-19.

Theo phóng viên y tế của đài CNN Sanjay Gupta, ông Clinton được nhìn thấy tại trung tâm y tế Irvine và đã được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cẩn thận.

Ông Gupta dẫn thông tin từ các nhân viên y tế cho hay cựu Tổng thống Mỹ bị nhiễm trùng máu và hiện ông đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: CNN

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: CNN

“Những gì họ (nhân viên y tế) nói là cơ thể ông Clinton đang có những phản ứng tích cực với thuốc kháng sinh và ông ấy đã có thể đứng dậy và đi lại” - phóng viên y tế của đài CNN nói.

Ông Gupta tiết lộ thêm rằng ông Clinton có thể sẽ được xuất viện vào ngày hôm sau, 15-10 (giờ Mỹ).

“Ông ấy đang hồi phục và rất lạc quan" - phát ngôn viên của cựu Tổng thống Clinton, ông Angel Urena thông báo trên trang Twitter của mình sau đó.

Ông Clinton sinh ngày 19-8-1946, là Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ từ năm 1993 đến năm 2001.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/cuu-tong-thong-my-bill-clinton-nhap-vien-vi-benh-nhiem-trung-1021870.html