Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush, người thường được gọi là Tổng thống Bush cha, đã qua đời...

Cựu Tổng thống George H.W. Bush trong một lần xuất hiện vào năm 2009 - Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush, người thường được gọi là Tổng thống Bush cha, đã qua đời tại nhà riêng ở Houston vào ngày 30/11, thọ 94 tuổi - Reuters đưa tin.

Ông Bush cha, Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, là người sống thọ hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào, đồng thời sở hữu một trong những bản lý lịch ấn tượng nhất trong lịch sử chính trị Mỹ.

"Toàn thể gia đình Bush xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã chăm sóc và cầu nguyện cho cha tôi, và những người bạn bè và nhân dân đã gửi lời chia buồn", cựu Tổng thống George W. Bush - Tổng thống thứ 43 của Mỹ, người thường được gọi là Tổng thống Bush con - nói trong một tuyên bố.

Tổng thống Bush cha, một người thuộc Đảng Cộng hòa, đã có 8 năm giữ cương vị Phó tổng thống trong suốt hai khóa cầm quyền của Tổng thống Ronald Reagan. Sau đó, ông tranh cử Tổng thống và trở thành người đứng đầu Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 1988.

Khi tái tranh cử vào năm 1992, ông thất bại trước ứng cử viên Bill Clinton của Đảng Dân chủ.

Trước khi trở thành một chính trị gia, ông Bush cha từng là một phi công trong Hải quân Mỹ thời Chiến tranh thế giới thứ hai.

Vị cựu Tổng thống qua đời chỉ 7 tháng sau cái chết của vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, người đã chung sống với ông 73 năm. Ông đã dự đám tang của vợ ở Houston trong tình trạng ngồi trên xe lăn do sức khỏe yếu.

Gia đình Bush là một trong những gia tộc chính trị hiển hách nhất của Mỹ. Cha con ông Bush là cặp cha con thứ hai trong lịch sử Mỹ đều là Tổng thống, sau cha con Tổng thống John Adams, người cầm quyền từ 1797-1801, và John Quincy Adams, người cầm quyền từ 1825-1829.

Ông Jeb Bush, em trai Tổng thống Bush con, là cựu Thống đốc bang Florida. Ông từng tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, nhưng không được Đảng Cộng hòa chọn làm ứng cử viên đại diện cho đảng.

Người thân sinh ra ông Bush cha, ông Prescott Bush, lúc sinh thời là một Thượng nghị sỹ bang Connecticut.

Một trong những thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Bush cha là sự kết thúc của chiến tranh lạnh và tiến trình hòa bình ở khu vực Trung Đông. Nhờ đó, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Mỹ đối với ông đã tăng mạnh.

Ông Bush cha sinh năm 1924 tại Milton, Massachusetts trong một gia đình giàu có. Ông theo học tại những ngôi trường đắt đỏ, nhưng năm 18 tuổi, ông hoãn việc học đại học để gia nhập Hải quân Mỹ. Ông đã có 58 lần điều khiển máy bay từ hàng không mẫu hạm trong Chiến tranh thế giới thứ hai, từng thoát chết khi máy bay của ông bị bắn hạ trên Thái Bình Dương.

Sau khi trở về từ chiến tranh, ông kết hôn với bà Barbara Pierce và có 6 người con. Sau đó, ông tốt nghiệp Đại học Yale danh giá theo chương trình học được đẩy nhanh, rồi đưa gia đình đến miền Tây bang Texas để kinh doanh dầu lửa.

Chính tại Texas, ông Bush bắt đầu tham gia chính trường. Ông đã thua trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ vào năm 1964, nhưng đắc cử hạ nghị sỹ vào năm 1966.

Sau hai nhiệm kỳ hạ nghị sỹ và thêm một lần thất bại khi tranh cử thượng nghị sỹ vào năm 1970, ông được Tổng thống Richard Nixon bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Liên hiệp Quốc. Năm 1974, ông được Tổng thống Gerald Ford bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, tiếp đó là Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, ông Bush cha không ủng hộ ông Trump, người đã chỉ trích cả ông Jeb Bush và ông George W. Bush trong quá trình tranh cử. Tháng 1/2017, ông gửi cho ông Trump một lá thư nói rằng ông không thể tới dự lễ nhậm chức của ông Trump vì lý do sức khỏe, nhưng chúc ông Trump những điều tốt đẹp nhất.

Bình Minh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/cuu-tong-thong-my-george-hw-bush-qua-doi-o-tuoi-94-20181201153258479.htm