Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter được đưa về nhà để chăm sóc cuối đời

Sau nhiều lần nhập viện, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã quyết định dành thời gian còn lại ở nhà với gia đình và nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời thay vì can thiệp y tế bổ sung.

Theo thông báo ngày 18-2 từ Trung tâm Carter, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sẽ bắt đầu được chăm sóc cuối đời tại nhà riêng ở bang Georgia, đài CNN đưa tin.

“Sau một loạt thời gian nằm viện ngắn ngày, hôm nay, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã quyết định dành thời gian còn lại ở nhà với gia đình và nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời thay vì can thiệp y tế bổ sung. Ông ấy nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của gia đình và đội ngũ y tế riêng” - theo thông báo.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Ảnh: AP

Ông Jason Carter - người từng giữ chức thượng nghị sĩ bang Georgia và là cháu trai của cựu tổng thống cho biết ông đã đến thăm ông Jimmy Carter trong ngày 17-2

"Họ đang bình yên và như mọi khi. ngôi nhà của họ tràn ngập tình yêu thương" - ông Jason Carter nói.

Gần 99 tuổi, ông Jimmy Carter hiện đang là tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất còn sống. Tổng thống thứ 39 của Mỹ ít xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây do tình hình đại dịch COVID-19.

Trước đó, ông Jimmy Carter đã đánh bại căn bệnh ung thư não vào năm 2015. Tuy nhiên, do phải đối mặt nhiều nỗi sợ hãi về sức khỏe, năm 2019 ông phải trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ áp lực lên não.

ÂN VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-tong-thong-my-jimmy-carter-duoc-dua-ve-nha-de-cham-soc-cuoi-doi-post720498.html