Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter muốn ông Biden đọc điếu văn tại tang lễ mình

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter muốn đương kim Tổng thống Joe Biden đọc điếu văn tại tang lễ của mình.

Trong một sự kiện gây quỹ tại bang California (Mỹ) ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cựu Tổng thống Jimmy Carter mong muốn ông Biden là người đọc điếu văn trong tang lễ của mình, hãng AP đưa tin.

“Ông ấy yêu cầu tôi đọc điếu văn trong tang lễ ông ấy… Xin lỗi tôi không nên nói điều này” - ông Biden nói.

“Tôi đã ở cùng Jimmy Carter. Cuối cùng căn bệnh cũng ập đến, nhưng các bác sĩ đã tìm ra cách để giữ ông ấy ở lại lâu hơn so với dự đoán. Họ (các bác sĩ) đã tìm thấy bước đột phá” - ông Biden nói tại buổi gây quỹ ở khu Rancho Sante Fe, thuộc hạt San Diego, California.

Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (trái) và Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Biden năm 1978. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (trái) và Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Biden năm 1978. Ảnh: AP

Năm 2015, ông Carter xác nhận thông tin mình mắc bệnh ung thư và đã di căn. Đến cuối năm 2015, ông thông báo bệnh ung thư của ông đã được điều trị khỏi. Tuy nhiên đến năm 2019, tình trạng bệnh của ông trở nên xấu đi và phải nhập viện nhiều lần.

Ngày 18-2-2023, ông thông báo từ chối can thiệp y tế sau một thời gian dài nằm viện và mong muốn được chăm sóc tại nhà đến cuối đời.

Theo AP, ông Biden có mối quan hệ gần gũi lâu năm với gia đình ông Carter. Lần gần nhất ông Biden đến thăm ông Carter là vào năm 2021 tại thị trấn Plains, bang Georgia.

Cựu Tổng thống Carter hiện 99 tuổi và là cựu tổng thống lớn tuổi nhất của Mỹ.

HOÀNG NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-tong-thong-my-jimmy-carter-muon-ong-biden-doc-dieu-van-tai-tang-le-minh-post723965.html