Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị bắt giữ

Ngày 20-3, cảnh sát bắt giữ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy để điều tra về những bất thường liên quan đến các khoản tiền từ Libya được sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông.

Theo Reuters, Pháp mở cuộc điều tra tư pháp vào năm 2013 nhằm vào những cáo buộc rằng ông Sarkozy nhận tiền từ quỹ bất hợp pháp từ nhà lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi trong cuộc bầu cử năm 2007. Một cựu bộ trưởng và là đồng minh thân cận của ông Sarkozy, Brice Hortefeux, cũng đang bị cảnh sát điều tra liên quan đến vụ việc này. Ông Sarkozy, tổng thống nhiệm kỳ 2007-2012, luôn phủ nhận việc nhận bất kỳ khoản tài trợ bất hợp pháp nào trong chiến dịch tranh cử đồng thời cho rằng, cáo buộc ông nhận tiền từ Libya là "kỳ cục". Hồi tháng 1, một doanh nhân người Pháp bị các nhà điều tra nghi ngờ nhận tiền từ ông Gaddafi để tài trợ cho chiến dịch của ông Sarkozy đã bị bắt tại Anh nhưng sau đó được bảo lãnh sau khi bị đưa ra xét xử ở một tòa án ở London.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_180556_cuu-tong-thong-phap-sarkozy-bi-bat-giu.aspx