Cựu tổng thống tháo chạy của Sri Lanka sắp về nước

Một quan chức quốc phòng hàng đầu của Sri Lanka cho biết ông Gotabaya Rajapaksa sắp trở về từ Thái Lan sau nhiều tuần trốn ra nước ngoài sau khi đất nước vỡ nợ.

"Ông ấy đang sống trong một khách sạn ở Thái Lan và rất muốn trở về", quan chức giấu tên nói với AFP hôm 2/9. "Chúng tôi được biết ông ấy sẽ trở lại rất sớm vào ngày 3/9".

"Chúng tôi vừa thành lập một bộ phận an ninh mới để bảo vệ cựu tổng thống khi ông trở lại vào ngày 3/9. Đơn vị này bao gồm các nhân viên từ quân đội và cảnh sát biệt kích”, vị quan chức nói.

Hiến pháp Sri Lanka cho phép cung cấp vệ sĩ, phương tiện và nhà ở cho các cựu tổng thống.

Ông Rajapaksa đã đến Thái Lan sau khi Singapore từ chối gia hạn thị thực. Tại Bangkok, nhà chức trách an ninh yêu cầu ông không được bước ra khỏi khách sạn để đảm bảo an toàn.

Cựu tổng thống có thị thực 90 ngày ở lại Thái Lan, nhưng đã chọn trở về cùng vợ, một vệ sĩ và một phụ tá khác, quan chức này cho biết.

Em trai út của ông Rajapaksa, Basil, cựu Bộ trưởng Tài chính, đã gặp Tổng thống Ranil Wickremesinghe vào tháng trước yêu cầu bảo vệ nhà cựu lãnh đạo về nước.

"Basil Rajapaksa đã yêu cầu tổng thống thu xếp để cựu tổng thống về nước", đảng Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) cho biết trong một tuyên bố.

 Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Ảnh: Reuters.

Trước đó khoảng 2 tuần, đài Newsfirst của Sri Lanka cũng dẫn lời Udayanga Weeratunga, cựu Đại sứ Sri Lanka tại Nga và là người có quan hệ họ hàng với ông Rajapaksa, nói rằng cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa sẽ về nước vào ngày 24/8. Tuy nhiên, không thấy ông trở về theo tin tức.

Thông tin trên được đưa ra cùng ngày Tổng thống đương nhiệm Ranil Wickremesinghe tuyên bố không gia hạn tình trạng khẩn cấp vì “tình hình đất nước đã ổn định”.

Cựu Tổng thống Rajapaksa từng cùng gia đình bỏ chạy khỏi Sri Lanka hôm 13/7, trong bối cảnh đất nước nổ ra nhiều cuộc biểu tình phản đối nhà lãnh đạo này. Người biểu tình cáo buộc ông Rajapaksa sai lầm trong quản lý, gây ra khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng.

Điểm đến đầu tiên của ông Rajapaksa sau khi bỏ trốn bằng máy bay quân sự là Maldives, sau đó là Singapore. Tại đảo quốc sư tử, ông Rajapaksa tuyên bố từ chức. Rời khỏi Singapore hôm 11/8 vì thị thực hết hạn, ông Rajapaksa tới Thái Lan và ở đó cho tới nay.

Quốc hội Sri Lanka đã bầu ông Wickremesinghe lên làm tân tổng thống thay thế cho ông Rajapaksa từ ngày 20/7.

Cuộc tháo chạy của cựu Tổng thống Rajapaksa không giải quyết được tình trạng khủng hoảng của Sri Lanka, nơi nhiều người đã phải sống trong cảnh thiếu thốn nhiên liệu, điện và nhu yếu phẩm khác trong nhiều tháng qua.

100 ngày biểu tình rung chuyển Sri Lanka Từ các cuộc biểu tình đầu tháng 4, phong trào phản đối ở Sri Lanka dần lớn mạnh và đã buộc Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Mũi nhọn đang được chĩa vào quyền tổng thống.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-tong-thong-thao-chay-cua-sri-lanka-sap-ve-nuoc-post1351580.html