Cựu Tổng thống Ukraine đòi duy trì trừng phạt Nga

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức cho rằng duy trì các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine.

 Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo đài 112, trong cuộc phỏng vấn truyền thông Đức, ông Poroshenko bất ngờ cho rằng chìa khóa cho hòa bình của Ukraine nằm trong tay Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông này cũng cho rằng cần gây áp lực dưới hình thức trừng phạt chống lại Nga để đem lại hòa bình cho Ukraine.

Ngoài ra, cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko còn cho rằng các cuộc đàm phán của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với ông Putin chỉ là giải pháp an toàn để giữ thể diện và rằng Tổng thống đương nhiệm có thể nghiêng về phía Nga.

Tại vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, ông Poroshenko đã thất bại nặng nề trước đối thủ là Tổng thống đương nhiệm Zelensky dù ông Zelensky đến thời điểm bấy giờ chưa từng có kinh nghiệm chính trị.

Các nhà quan sát cho rằng sự thất bại của ông Poroshenko phản ứng sự chán ghét của cử tri với tình trạng của nước này dưới sự điều hành của ông này.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-ukraine-doi-duy-tri-trung-phat-nga-462615.html