Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bất ngờ thăm Myanmar

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã có chuyến thăm bất ngờ tới Myanmar hiện do quân đội lãnh đạo, theo truyền thông địa phương và một nhà ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm thứ Hai (24/4).

Truyền hình nhà nước MRTV đưa tin vào tối thứ Hai rằng ông Ban đã gặp gỡ lãnh đạo quân đội là Thượng tướng Min Aung Hlaing. Họ đã trao đổi quan điểm về tình hình ở Myanmar trong một cuộc thảo luận thân thiện, tích cực và cởi mở.

 Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon gặp gỡ Thượng tướng Min Aung Hlaing trong chuyến thăm bất ngờ tới Myanmar. Ảnh: AP

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon gặp gỡ Thượng tướng Min Aung Hlaing trong chuyến thăm bất ngờ tới Myanmar. Ảnh: AP

Truyền thông địa phương cho biết ông Ban đã đến với một phái đoàn nhỏ vào Chủ nhật và được chào đón bởi các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Myanmar. Và phái đoàn của ông đã rời đi vào thứ Hai sau các cuộc họp.

Chuyến thăm của cựu ngoại trưởng Hàn Quốc dường như tập trung vào cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Myanmar. BBC đưa tin rằng ông Ban không gặp bà Aung San Suu Kyi, người đã bị cầm tù kể từ khi chính phủ của bà bị quân đội lật đổ vào tháng 2 năm 2021.

Myanmar đã bị tàn phá bởi tình trạng bất ổn dữ dội kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Suu Kyi. Việc tiếp quản đã ngăn cản Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Việc quân đội giành chính quyền đã vấp phải sự phản đối lớn của công chúng, lực lượng này đã bị lực lượng an ninh dập tắt bằng vũ lực chết người và từ đó trở thành cuộc kháng chiến vũ trang lan rộng.

Ông Ban có lịch sử quan hệ lâu dài với Myanmar. Khi còn là Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông đã tới Myanmar để thúc giục các tướng lĩnh đang cầm quyền của đất nước này cho phép một dòng viện trợ nước ngoài và các chuyên gia không bị cản trở tiếp cận những người sống sót sau cơn bão Nargis năm 2008, ước tính đã giết chết khoảng 134.000 người.

Ông cũng tham dự một hội nghị hòa bình ở Naypyitaw vào năm 2016 nhằm tìm cách chấm dứt hàng thập kỷ xung đột vũ trang với các nhóm dân tộc thiểu số.

Hai tháng sau khi quân đội tiếp quản, ông Ban kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ và các nước Đông Nam Á hành động nhanh chóng và mạnh mẽ để ngăn chặn cuộc đàn áp chết người. Sau đó, ông đã cố gắng thực hiện một chuyến thăm ngoại giao tới Myanmar, nhằm gặp gỡ tất cả các bên để giảm leo thang xung đột và thúc đẩy đối thoại, nhưng không thành.

Mai Anh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuu-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-ban-ki-moon-bat-ngo-tham-myanmar-post245136.html