Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan qua đời

Ngày 18-8, Quỹ Kofi Annan thông báo, cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan đã qua đời ở tuổi 80. Chính trị gia người Ghana Kofi Annan đã từng nhận giải Nobel Hòa Bình cho những cống hiến cá nhân về vấn đề nhân đạo toàn cầu.

Cố Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan. Ảnh: Joel Saget/AFP/Getty Images

Ông Kofi Annan mang quốc tịch Ghana, qua đời tại một bệnh viện ở TP Bern, Thụy Sĩ vào sớm ngày 18-8.

Tại TP Geneva (Thụy Sĩ), Quỹ Kofi Annan ra thông báo, ông Kofi Annan đã qua đời một cách yên bình sau một thời gian ngắn lâm bệnh. Trong những ngày cuối đời, ông Kofi Annan luôn có người vợ thứ hai, bà Nane cùng ba người con Ama, Kojo và Nina ở bên. Trong thông cáo, Quỹ Kofi Annan miêu tả sự qua đời của cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan là “một nỗi buồn lớn lao”.

Ông Kofi Annan từng giữ chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc hai nhiệm kỳ tại New York (Mỹ), từ năm 1997 đến năm 2006. Sau khi nghỉ hưu, ông chuyển đến TP Geneva, rồi sau đó chuyển đến sinh sống tại một ngôi làng ở miền quê Thụy Sĩ.

Trong thông cáo, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - người từng được ông Kofi Annan bổ nhiệm chức vụ đứng đầu Cao ủy của Liên hợp quốc về người tị nạn, cho biết: “Theo nhiều cách, ông Kofi Annan chính là hình ảnh của Liên hợp quốc. Ông Kofi Annan đã kinh qua nhiều chức vụ rồi trở thành người đứng đầu Liên hợp quốc và lãnh đạo tổ chức này bước vào thiên niên kỷ mới với những quyết tâm và phẩm giá vô song”.

Sinh ra tại Kumasi, Ghana ngày 8-4-1938, ông Kofi Annan là Tổng Thư ký đầu tiên thăng tiến từ hàng ngũ nhân viên của Liên hợp quốc.

QUỐC DŨNGTheo: Reuters, The Guardian

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37353002-cuu-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-kofi-annan-qua-doi.html