Cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ Thanh Hóa

Chiều ngày 01/9, Đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại huyện Thạch Thành và Cẩm Thủy.

Dẫn đầu đoàn là ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đi có Thường trực Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh - Xã hội và Sở Y tế.

Tại huyện Thạch Thành, đoàn đã trao tặng 500 thùng mỳ tôm, 200 áo phao, 720 chai nước khoáng; tại huyện Cẩm Thủy, đoàn trao 600 thùng mỳ tôm, 720 chai nước khoáng cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho bà con vùng lũ.

Bà Trịnh Thị Tiếp - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa chia sẻ với bà con vùng lũ.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với UBND huyện Vĩnh Lộc và UBND huyện Bá Thước tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi huyện 500 thùng mỳ tôm cho các gia đình thôn 10, thôn 2 của xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc và 9 xã của huyện Bá Thước bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Hội hỗ trợ thêm 720 chai nước khoáng. Kinh phí được trích từ nguồn Quỹ Nhân đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Cũng trong sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Định đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp 1.200 thùng mỳ tôm cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lớn tại xã Yên Thọ và Quý Lộc.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình chị Vũ Thị Sợi, thôn Phúc Lai, xã Định Hòa, huyện Yên Định có chồng là anh Hoàng Xuân Kiên (SN 1975) và con trai Hoàng Xuân Lâm (SN 2009) bị đuối nước.

Hà Phương

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/cuu-tro-khan-cap-cho-ba-con-vung-lu-thanh-hoa-13818