Cựu trợ lý Bae Ji-won chê tân binh của CLB HAGL

Trong lần đầu được đá chính ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, tân binh của HAGL đã gây thất vọng lớn khi liên tục mắc lỗi khiến đội nhà phải nhận bàn thua.

Tuy thắng trận 3-2, nhưng đội tuyển quốc gia Việt Nam không thể hiện được sự lấn lướt trước đàn em U22 Việt Nam thậm chí để cho đối thủ chọc thủng lưới tới 2 lần và liên tục vươn lên dẫn trước.

Điều này bắt nguồn từ việc HLV Park Hang Seo sử dụng quá nhiều sự thử nghiệm trong đội hình xuất phát của tuyển quốc gia Việt Nam và nhiều tân binh không có sự thể hiện tốt trong lần đầu được đá chính do căng cứng về tâm lý.

Điều này được chính ông Park thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu: "Về tổng thể, tuyển Việt Nam đã thắng 3-2 nhưng lại bị ghi bàn trước và thủng lưới 2 bàn. Đây là một vấn đề quan trọng ở hàng thủ".

Ở bàn thua đầu tiên, Văn Việt (tân binh của CLB HAGL) cũng có tình huống phối hợp theo kèm cùng đồng đội chưa tốt, tạo khoảng trống lớn cho Văn Đạt băng xuống dứt điểm. Ở bàn thua thứ hai của tuyển Việt Nam trong hiệp hai, cũng chính Văn Việt phạm lỗi với Hữu Thắng biếu không cho U22 Việt Nam một bàn thắng trên chấm phạt đền, khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Văn Việt gây thất vọng trong trận đấu với U22 Việt Nam

"Hàng thủ đã chơi không tốt. Đặc biệt là cầu thủ mới Văn Việt. Anh ta có một sự tự tin chưa thực sự tốt, điều này gây ảnh hưởng đến các tình huống xử lý bóng sau đó. Tôi cho rằng anh ấy có năng lực, nhưng hiện tại thì tâm lý và kinh nghiệm ở ĐTQG còn chưa có nhiều nên mới chơi chưa tốt như vậy", cựu trợ lý HLV ĐTVN - Bae Ji-won nhận xét về trung vệ tuyển Việt Nam, cầu thủ HAGL vừa ký hợp đồng cách đây ít tuần.

Đây là một màn trình diễn có thể xem là dưới sức của Văn Việt nếu so sánh với những gì anh làm được trong màu áo Quảng Ninh ở mùa 2020. Văn Việt sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới nếu muốn lấy lại niềm tin của HLV Park Hang Seo.

Đối với ĐT U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đánh giá: “Năm nay, đội U22 có các đợt tập trung ngắn hạn, đây là đợt tập trung lần thứ 4. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại chưa phải là giai đoạn nâng cao tính tổ chức, chỉ là giai đoạn tìm kiếm cầu thủ mới. Vừa qua, tôi có quan sát giải U21 quốc gia và tìm được một số nhân tố mới. U22 ghi bàn trước, thua ngược nhưng tôi thấy tinh thần của các cầu thủ rất tốt.

Dẫu vậy, đội tuyển quốc gia không ra sân với đội hình mạnh nhất. Bốn ngày nữa, khi chúng tôi sử dụng những cầu thủ tốt nhất, không biết U22 chống đỡ thế nào. Hôm nay, U22 gặp đối thủ mạnh nhưng chơi tốt, thích ứng nhanh và biết tận dụng cơ hội. Chúng tôi cũng phát hiện những cầu thủ mới, nhưng tôi sẽ không đánh giá riêng đối với cầu thủ nào”.

Bảo Ngọc (T/H) -

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cuu-tro-ly-bae-ji-won-che-tan-binh-cua-clb-hagl-116533-11.html