Cựu trợ lý Guus Hiddink chưa tìm được đối thủ ở V.League 2019

Đánh bại tân binh CLB Viettel, qua đó nối dài mạch 6 trận bất bại, HLV Chung Hae-seong giúp CLB TP.HCM 'làm mưa, làm gió' ở V.League 2019.

Trận đấu đặc biệt ở vòng 6 V.League 2019 là cuộc “nội chiến” giữa hai HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong bên phía CLB TP.HCM và ông Lee Heung-seil của CLB Viettel.

Kết quả 2-0 phản ánh đúng năng lực, vị trí của hai đội bóng trên bảng xếp hạng. CLB TP.HCM dẫn đầu từ đầu mùa giải, chưa để thủng lưới bàn nào trên sân nhà, thắng 5 trong 6 trận, hòa 1. Còn CLB Viettel là tân binh V.League, huấn luyện viên và cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Joel Vinicius ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB TP.HCM trước CLB Viettel. Ảnh: Quang Thịnh.

Joel Vinicius ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB TP.HCM trước CLB Viettel. Ảnh: Quang Thịnh.

Ru ngủ khán giả trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, chủ nhà bất ngờ ghi liền 2 bàn thắng do công của trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn ở phút 73 và tiền đạo Joel Vinicius ở phút 90. Bùi Tiến Dũng và đồng đội bất lực, không thể đưa bóng vào lưới đội đầu bảng suốt 90 phút.

HLV Lee Heung-sil thừa nhận sau trận đấu: “Chúng tôi mới lên hạng, cầu thủ còn ít kinh nghiệm nên không thể chống lại đối thủ được đánh giá mạnh hơn. CLB Viettel cần nỗ lực hơn trong thời gian tới”.

CLB Viettel chỉ là một trong nhiều nạn nhân của thầy trò ông Chung Hae-seong. Trước đó, CLB này đánh bại Hải Phòng, HAGL, Nam Định, Phố Hiến (cúp quốc gia 2019) và Bình Dương. Họ chỉ bị CLB Sài Gòn cầm hòa không bàn thắng ở vòng 4.

Thành tích bất bại, dẫn đầu giải cho đến vòng 6 là kết quả khiến nhiều người làm chuyên môn bất ngờ. Ông Chung Hae-seong khiêm tốn khi cho biết CLB chỉ chuẩn bị cho từng trận chứ không nghĩ xa. Sắp tới, CLB TP.HCM sẽ hành quân ra thủ đô làm khách trên sân của ĐKVĐ Hà Nội.

Cựu trợ lý Guus Hiddink chưa có đối thủ ở V.League 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

“Tôi biết CLB Hà Nội là đội bóng mạnh. Họ đang dự AFC Cup và có lịch thi đấu dày đặc, cũng khá mệt mỏi. Chúng tôi phải cố gắng nhiều, quan trọng là CLB TP.HCM chuẩn bị như thế nào. Sau mỗi trận, tôi dặn cầu thủ là phải quên kết quả đó và hướng đến trận đấu tiếp theo”, HLV Chung nói.

Ở chuyến làm khách trước Hà Nội FC vào ngày 27/4, CLB TP.HCM nhiều khả năng sẽ tìm được đối thủ ngáng đường họ ở V.League 2019. Hiện tại, đoàn quân ông Chung Hae-seong có 16 điểm sau 6 vòng đấu, còn CLB Hà Nội chưa đá vòng 6 và đang có 11 điểm.

V.League lần thứ hai chứng kiến 2 HLV Hàn Quốc đụng độ nhau Cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink, ông Chung Hae-seong có dịp so tài cao thấp với người đồng hương Lee Heung-sil ở V.League 2019 khi CLB TP.HCM gặp CLB Viettel.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-tro-ly-guus-hiddink-chua-tim-duoc-doi-thu-o-v-league-2019-post938015.html