Cựu Trung tá công an chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa chạy việc

Cựu Trung tá Công an Huỳnh Thanh Hoàng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa đảo nhiều người muốn xin vào ngành công an.

Thông tin trên Vietnamnet, ngày 2/8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Thanh Hoàng (45 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng 13 năm tù về tội danh trên.

Được biết, bị cáo Hoàng từng công tác trong ngành công an với hàm Trung tá và xuất ngũ ngày 13/11/2015. Thanh Niên đưa tin từ cáo trạng, năm 2015, Hoàng giới thiệu bản thân có quen biết với nhiều người giữ chức vụ cao trong ngành công an, có thể xin việc làm cho người muốn vào biên chế ngành công an, và bảo đảm kết quả thi đầu vào của Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân để đủ điểm đậu vào học, nếu không thực hiện đúng lời hứa Hoàng sẽ trả tiền lại.

Không biết Hoàng đã bị cho ra khỏi ngành, từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2018, 8 người đưa tiền cho Hoàng để người thân được vào biên chế hoặc thi đậu vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Hoàng chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Huỳnh Thanh Hoàng.

Nguồn tin trên Vietnamnet, do quen biết với Hoàng, ông S. tâm sự có người cháu đang phục vụ có thời hạn tại Công an tỉnh Hậu Giang, chuẩn bị thi ĐH Cảnh sát nhân dân. Hoàng nói quen biết với nhiều giảng viên trong trường, có thể giúp cháu ông S. đủ điểm xét tuyển hệ trung cấp nếu đồng ý đưa 60 triệu đồng. Ông S. về nói lại với người cháu rồi cùng hẹn Hoàng ra giao tiền.

Một người phụ nữ khác có con trai đang phục vụ có thời hạn tại công an huyện Phong Điền (Cần Thơ) muốn xin cho con vào biên chế công an đã được Hoàng hứa hẹn lo mọi chuyện nếu bà S. đưa 320 triệu đồng. Tin lời, bà S. đã giao tổng cộng cho Hoàng 105 triệu.

Bị phát hiện, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 8/2018, cựu trung tá công an bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-trung-ta-cong-an-chiem-doat-1-6-ty-dong-voi-thu-doan-lua-chay-viec-a444205.html