Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm trả lời rành rọt trước tòa

Đúng 8 giờ sáng, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ có thể coi là lớn nhất từ trước tới nay. Có tất cả 92 bị cáo bị đưa ra xét xử trong cùng một vụ án, bị truy tố về 6 tội danh.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương. Các thẩm phán còn lại là các ông Đỗ Ngọc Tuấn, ông Tạ Văn Thành được phân công làm thẩm phán dự khuyết.

Kiểm sát viên gồm các ông, bà: Lê Xuân Lộc, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ.

Tính đến thời điểm xét xử có hơn 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Chủ tọa thông báo, trong số 92 bị cáo trong vụ án có một bị cáo vắng mặt. Người có quyền lợi liên quan vắng mặt 62 người, có mặt 8 người. Người bào chữa vắng mặt một người.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ này do Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) và Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online) cầm đầu.

Các bị cáo trước khi xét hỏi. (Ảnh: Đông Phong).

Trong phiên tòa, 92 bị cáo đứng thành 7 hàng, nghe HĐXX đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ông Phan Văn Vĩnh luôn cúi mặt khi HDXX đọc quyết định mở phiên tòa.

Ông Vĩnh mặc áo khoác màu tối. Trước đó, vì lý do sức khỏe, ông Vĩnh nằm viện khiến bị cáo này già và yếu hơn so với thời điểm chưa bị khởi tố...

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cùng các đồng phạm như Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương khá bình tĩnh khi đứng trước bục khai báo trước tòa...

Người đầu tiên đứng vào mục khai báo là bị cáo Nguyễn Văn Dương. Dương khai bị bắt khẩn cấp ngày 30/8/2017 và bị tạm giam cho đến nay.

Tiếp đến là Phan Sào Nam. Bị cáo này khai báo, bị bắt từ 27/10/2017. Bị cáo ra đầu thú với tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Các bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương. (Ảnh: Đạt Lê)

Người thứ ba đứng lên bục khai báo là ông Phan Văn Vĩnh. Ông Vĩnh khai rất rõ ràng khi được HĐXX hỏi. Ông Vĩnh khai bị bắt 6/4/2018, bị tạm giam cho đến nay.

Tiếp đến, ông Nguyễn Thanh Hóa đứng lên bục khai báo. Ông Hóa khai nghề nghiệp trước khi bị bắt là công an. Bị cáo khai rằng bị tước quân tịch theo quyết định của Chủ tịch nước. Bị bắt tạm giam từ 11/3/2018 đến nay...

Ông Phan Văn Vĩnh bị dẫn giải vào tòa.

Ông Nguyễn Thanh Hóa khi bị dẫn giải vào tòa.

Các bị cáo trong phiên tòa. (Ảnh: Đông Phong).

Tiếp tay cho 2 “trùm” cờ bạc trên Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương là ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) cùng bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Đông Phong - Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cuu-trung-tuong-phan-van-vinh-cung-dong-pham-tra-loi-ranh-rot-truoc-toa-329587.html