Cựu trung vệ ĐTQG Việt Nam Vũ Như Thành: Cơ hội chiến thắng của hai đội là như nhau

Cựu trung vệ ĐTQG Việt Nam Vũ Như Thành rất tin tưởng vào chiến thắng của ĐTQG Việt Nam ngay trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước ĐTQG Malaysia.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, cựu trung vệ ĐTQG Việt Nam Vũ Như Thành cho rằng, cơ hội giành chiến thắng của cả hai đội là ngang nhau nhưng vẫn tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Sẽ là một trận đấu khó khăn đấy. Cơ hội giành chiến thắng vẫn chia đều cho cả hai đội nhưng tôi tin ĐTQG Việt Nam sẽ giành chiến thắng và nâng cúp ngay trên sân nhà", cựu trung vệ này nói.

Cựu trung vệ Như Thành nhận định trong trận đấu này, Malaysia vẫn sẽ chơi rắn và quyết liệt như mọi khi:"Chắc chắn Malaysia cũng rất quyết tâm giành chức vô địch và lối chơi của họ giống hệt Việt Nam nên chúng ta không thể chủ quan.

Bây giờ đội họ không chơi bóng dài nhiều và thường xuyên thực hiện những tình huống ban bật rất nhiều chạm. Trình độ kiểm soát bóng của họ nhiều lúc còn tốt hơn chúng ta nên ĐTQG Việt Nam nên chơi tập trung và thận trọng".

Cựu trung vệ ĐTQG Việt Nam tin tưởng ĐTQG Việt Nam sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2018.

"Tôi dự đoán họ vẫn sẽ chơi mạnh ở hai bên cánh với sự cơ động của cầu thủ Sumareh. Cầu thủ này rất mạnh nên chúng ta cần lưu tâm. Bên cạnh đó, tiền đạo Talaha cũng rất giỏi trong việc rê dắt nên cần áp sát và hạn chế phạm lỗi gần vòng cấm", cựu trung vệ ĐTQG phán đoán.

Nhận xét về lợi thế ghi hai bàn trên sân khách của thầy trò HLV Park Hang-seo, cựu trung vệ Vũ Như Thành cho biết: "Hai bàn trên sân khách sẽ là lợi thế cho chúng ta nhưng về sân nhà thì vẫn phải tập trung cao độ nhất có thể. Tỷ số 2-2 là tỷ số rất mong manh nên chúng ta vẫn phải tự mình quyết định thế trận đấu.

Chúng ta sẽ không chơi như khi đá ở sân Bukit Jalil đâu. Về sân nhà, với tỷ số khá mong manh thì tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ đá phòng ngự phản công nhưng sẽ dâng cao hơn, hàng phòng ngự cũng sẽ không lùi sâu như trận lượt đi để chúng ta có thể giữ cự ly đội hình tốt nhất".

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành cũng cảnh báo các cầu thủ Việt Nam phải hạn chế những tình huống phạm lỗi gần vòng cấm đội nhà: "Trong những trận chung kết như vậy thì phạm lỗi là chuyện bình thường. Nhiều khi đứng trên sân trong một trận chung kết, chúng ta đã run rồi nên sai lầm là không thể tránh khỏi. Hàng thủ của chúng ta cần bình tĩnh hơn vì trong một trận đấu sống còn như thế thì một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến chúng ta phải trả giá".

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Quốc gia Như Thành cũng chỉ ra hạn chế trong việc tận dụng cơ hội của hàng công: "Trên sân khách, chúng ta đã ghi được hai bàn nhưng số cơ hội bỏ lỡ là quá nhiều. Những Tiến Linh, Đức Chinh đều bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Nhưng trong bóng đá là thế, không phải cứ có cơ hội là có thể ghi bàn, nhiều khi những tình huống cực khó không ai nghĩ là vào thì lại thành công. Theo tôi, các tiền đạo của chúng ta nên chắt chiu hơn, bình tĩnh hơn trong từng tình huống thì sẽ ghi được bàn".

Khi được hỏi liệu HLV Park Hang-seo có tung Văn Toàn vào sân không thì anh cho rằng: "Tôi nghĩ trong trận đấu này, Toàn đã bị chấn thương vài trận rồi và vừa mới bình phục nên khó vào sân".

Trước thềm trận chung kết, nhà vô địch AFF Cup 2008 cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy trò HLV Park Hang-seo: "Với tài cầm quân của HLV Park Hang-seo cùng sự nỗ lực của toàn đội, tôi tin tưởng chúng ta sẽ giành chức vô địch năm nay. Tôi chúc các cầu thủ Việt Nam thi đấu thật bản lĩnh, ghi được thêm những bàn thắng đẹp để đem về chức vô địch cho Việt Nam sau mười năm chờ đợi".

Clip:Tiền vệ Huy Hùng chia sẻ trước trận đấu:

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-trung-ve-dtqg-viet-nam-vu-nhu-thanh-co-hoi-chien-thang-cua-hai-doi-la-nhu-nhau-a414810.html