Chính phủ Campuchia đã hỗ trợ hơn 2 triệu hộ nghèo vượt khó do dịch bệnh Covid-19

Chính phủ Campuchia thông báo tiếp tục trích ngân sách hơn 125 tỉ Rieel (hơn 700 tỉ đồng) để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đến hết năm 2020.

Theo thông cáo của Chính phủ Campuchia ngày 30/09, trong thời gian qua người dân nước này đã phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế và điều kiện sống bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là đối với các hộ nghèo và cá nhân dễ bị tổn thương trong xã hội. Do đó, Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục chính sách hỗ trợ các đối tượng này đến cuối năm 2020. Theo dự kiến, chính phủ sẽ cấp hơn 125 tỉ Rieel (tương đương hơn 700 tỉ đồng) để hỗ trợ 689 973 hộ nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Hoạt động tặng quà hỗ trợ gia đình nghèo và người dễ bị tổn thương

Hoạt động tặng quà hỗ trợ gia đình nghèo và người dễ bị tổn thương

Theo các mức hỗ trợ đang áp dụng, người lao động Campuchia làm việc trong các ngành dệt may, da giày và du lịch bị mất việc làm sẽ được Chính phủ trợ cấp 40 USD/tháng. Các khách sạn, nhà hàng, đại lý du lịch tại nhiều tỉnh, thành phố trước đây có đông khách du lịch như Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep, Kampot cũng được miễn thuế đến hết năm nay.

Chương trình: “Hỗ trợ hộ nghèo và những người dễ bị tổn thương”, được chính phủ Campuchia thực hiện từ tháng 6 năm 2020 đến nay. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 2 triệu hộ gia đình nghèo đã được nhận tiền hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-campuchia-da-ho-tro-hon-2-trieu-ho-ngheo-vuot-kho-do-dich-benh-covid-19-782563.vov