Cựu trưởng đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa lĩnh 40 tháng tù

Lê Mạnh Hà được giao làm trưởng đoàn thanh tra, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nhưng để cả nhóm nhận tiền của các đơn vị bị thanh tra, bỏ qua sai phạm.

Chiều 16/3, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh này về tội Nhận hối lộ.

Cụ thể, Lê Mạnh Hà (58 tuổi, trưởng đoàn thanh tra) nhận 40 tháng tù, Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi, Phó trưởng đoàn) lĩnh 34 tháng tù, Nguyễn Hưng (44 tuổi) bị phạt 28 tháng tù, Dương Văn Bằng (58 tuổi) 28 tháng tù và ông Nguyễn Quý Diễn (51 tuổi, cùng là thành viên) lĩnh 24 tháng tù.

Năm bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quyền hạn có liên quan đến công tác thanh tra trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

 Các bị cáo được đeo khẩu trang suốt quá trình xét xử. Ảnh: Như Thanh.

Các bị cáo được đeo khẩu trang suốt quá trình xét xử. Ảnh: Như Thanh.

Theo cáo trạng, từ ngày 13/3/2019, đoàn cán bộ nêu trên đi thanh tra việc quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng tại huyện Thiệu Hóa.

Ông Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn thanh tra thành 2 tổ.

Tổ thanh tra hoạt động thu, chi ngân sách và kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước có các thành viên là Nguyễn Quý Diễn, Dương Văn Bằng do Nguyễn Thị Cúc phụ trách.

Tổ thứ hai thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có Nguyễn Hưng do Lê Mạnh Hà phụ trách.

Quá trình thanh tra, mặc dù không có quán triệt từ trước, toàn bộ thành viên đoàn hiểu và thống nhất việc nhận tiền của các đơn vị bị thanh tra. Khi có doanh nghiệp chi tiền, Hà thống nhất với đoàn giao cho Cúc nhận để tổng hợp và chia nhau.

Tại huyện Thiệu Hóa, đoàn đã nhận hối lộ của 5 doanh nghiệp và 1 đơn vị trường học với tổng số tiền hơn 594 triệu đồng để bỏ qua sai phạm.

Ở nhóm tội Đưa hối lộ, ba bị cáo là giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này, gồm: Trần Ngọc Tài (53 tuổi) bị tuyên phạt 24 tháng tù, Nguyễn Văn Châu (35 tuổi) nhận 6 tháng tù. Hai bị cáo này được hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Gia Hải (47 tuổi) nhận 9 tháng tù về tội Đưa hối lộ và 12 tháng tù về tội Trốn thuế, tổng hình phạt phải chấp hành là 21 tháng tù.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-truong-doan-thanh-tra-tinh-thanh-hoa-linh-40-thang-tu-post1060296.html