Cựu trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á đi lên từ chức bảo vệ

Trước khi làm Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á, Nguyễn Đức Vinh làm bảo vệ và thực hiện theo chỉ đạo của Trần Phương Bình.

Ngày 3/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 23 bị cáo khác về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DAB.

Vũ "nhôm" tại tòa

Ông Trần Phương Bình nghẹn ngào gửi lời xin lỗi đến các bị cáo từng là nhân viên của DAB đang hầu tòa cùng mình bởi vì thực hiện theo lệnh của ông mà vi phạm pháp luật. Ông Trần Phương Bình cũng xin lỗi Vũ "nhôm" vì ông cảm thấy có lỗi khi không thông báo tình hình nợ xấu của DAB vì nếu thông báo thì Vũ "nhôm" cũng như nhiều đối tác sẽ không mua cổ phần của DAB.

Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử, Nguyễn Đức Vinh - nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB được xem như cánh tay đắc lực của ông Trần Phương Bình, thực hiện những công việc hệ trọng như xuất vàng, xuất phiếu thu khống hàng trăm tỷ đồng...

Nguyễn Đức Vinh ngoài hành vi xuất phiếu thu khống thu 200 tỷ đồng cho Vũ "nhôm" thì còn đồng phạm với ông Trần Phương Bình gây thiệt hại cho DAB 3.148 tỷ đồng.

Theo đó, Nguyễn Đức Vinh đã chi lãi ngoài 467 tỷ đồng, xuất chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần cho ông Trần Phương Bình, chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng liên quan đến Vũ "nhôm", tất toán khống cho cựu điều tra viên Nguyễn Hồng Ánh 53 tỷ đồng... Bị cáo Nguyễn Đức Vinh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng. Trong số các hành vi bị cáo buộc, Nguyễn Đức Vinh đã thực hiện lệnh chỉ đạo từ ông Bình để xuất 23.000 lượng vàng bán bù cho quỹ ngoại tệ.

Nguyễn Đức Vinh khai nhận từng là nhân viên bảo vệ và sau một thời gian "học lỏm" đã được bổ nhiệm làm nhiều chức vụ và cuối cùng là Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB. Cựu trưởng phòng nói rằng chỉ biết thu chi tiền theo chứng từ và làm theo công việc do Trần Phương Bình chỉ đạo.

"Khi ra đến tòa bị cáo mới biết khái niệm thu khống, còn việc tất toán, thu vay, hạch toán thì của bộ phận ngân quỹ làm. Bị cáo đi làm thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo, nếu lãnh đạo giao mà không làm thì về nhà. Mà về nhà thì làm gì để nuôi sống vợ con?", Vinh thừa nhận.

Trong phiên tòa tuần trước, Phan Văn Anh Vũ nhận trách nhiệm số tiền đã chiếm đoạt, cho rằng mình bị oan và số tiền 203 tỉ đồng và 13,4 triệu USD là giao dịch dân sự với cá nhân với ông Bình chứ không phải chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á. Vũ "nhôm" hứa sẽ yêu cầu gia đình khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ông Trần Phương Bình trong thời gian 30 ngày.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cuu-truong-phong-ngan-quy-hoi-so-ngan-hang-dong-a-di-len-tu-chuc-bao-ve-19464.html