Cựu TT Hàn Quốc Lee Myung Bak sẽ kháng nghị bản án 15 năm tù

Cựu tổng thống Hàn Quốc sẽ kháng cáo sau khi các công tố viên kết luận ông sử dụng danh nghĩa công ty sản xuất linh kiện ôtô DAS của anh trai để lập quỹ chứa tiền bất hợp pháp.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak sẽ gửi đơn kháng nghị bản án 15 năm tù được tòa án đưa ra hồi tuần trước, luật sư của ông cho biết.

Hôm 5/10, ông Lee bị Tòa án Quận Trung tâm Seoul kết tội tham ô và nhận hối lộ. Ngoài mức án 15 năm tù giam, ông còn phải nộp khoản tiền phạt 15,8 triệu USD.

"Cựu tổng thống Lee đã quyết định gửi đơn kháng cáo đối với tất cả tội danh được công bố trong phiên xét xử đầu tiên", luật sư Kang Hoon trả lời Yonhap.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak chuẩn bị gửi đơn kháng nghị bản án 15 năm tù. Ảnh: Yonhap.

Các công tố viên kết luận ông Lee là người đứng sau công ty sản xuất linh kiện ôtô DAS. Trên giấy tờ, chủ sở hữu công ty này là anh trai cựu tổng thống. Ông Lee đã sử dụng danh nghĩa công ty để lập quỹ chứa tiền bất hợp pháp trị giá đến 21 triệu USD, theo AFP.

Ông đồng thời bị cáo buộc nhận hơn 5 triệu USD tiền hối lộ từ tập đoàn Samsung, đổi lại việc ban lệnh ân xá tổng thống cho chủ tịch tập đoàn, người bị kết án 5 năm tù vì tội trốn thuế.

Ông Lee điều hành tập đoàn Huyndai trước khi được bầu vào vị trí tổng thống năm 2008. Vị chính trị gia theo đường lối bảo thủ là một trong nhiều cựu tổng thống Hàn Quốc bị bắt giam sau khi rời nhiệm sở.

Theo AFP, tất cả 4 cựu tổng thống Hàn Quốc còn sống đều từng bị kết tội hình sự, đặc biệt sau khi đối thủ chính trị của họ lên nắm quyền trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Người kế nhiệm ông Lee, cựu tổng thống Park Geun Hye, bị tuyên án 25 năm tù giam và phải nộp hàng triệu USD tiền phạt vì tội nhận hối lộ và lạm quyền. Năm ngoái, bà Park bị lật đổ sau khi vướng vào vụ bê bối tham nhũng gây chấn động Hàn Quốc.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-tt-han-quoc-lee-myung-bak-se-khang-nghi-ban-an-15-nam-tu-post883903.html