Cựu tuyển thủ QG Mai Tiến Thành: U22 có thể biến 'nguy' thành 'cơ'

Ngày 5.4 vừa qua, Ban tổ chức SEA Games 32 tổ chức lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam. Kết quả, ĐT U22 Việt Nam sẽ cùng bảng B – bảng đấu được đánh giá là không dễ dàng - với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi nhanh với cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành, người từng hai lần dự SEA Games 2007 và 2009 cùng ĐT U23 Việt Nam về công tác chuẩn bị và cơ hội của thầy trò HLV Philippe Troussier tại giải đấu năm nay…

- Sau lễ bốc thăm, HLV người Pháp cho biết, ông không bất ngờ về kết quả bốc thăm. Ông nghĩ sao về điều này?

- Kết quả bốc thăm đã phản ánh phần nào tính “cục bộ” của giải đấu cấp khu vực này. Không hiểu thần may mắn nào đã đẩy hết sao số của khu vực vào chung bảng B. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, nằm ở bảng "tử thần", không phải là cánh cửa hẹp mà đâu đó còn là cơ hội của U22 Việt Nam…

- Vì sao anh có suy nghĩ như vậy?

- SEA Games là giải đấu diễn ra 2 năm/lần. Bởi vậy, các đối thủ đều là những đội bóng cùng khu vực mà các lứa bóng đá nam Việt Nam thường xuyên chạm trán. HLV Philippe Troussier cũng phát biểu, ông dành sự tôn trọng cho cả 4 đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, bất luận kết quả bốc thăm và danh tính đối thủ, U22 vẫn sẽ bước vào giải đấu với tư cách của đội đương kim vô địch, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế ấy.

Ở một diễn biến khác, theo báo chí đưa, thời gian gần đây Thái Lan đã “bớt” quan tâm đến các giải đấu khu vực như SEA Games hay AFF Cup. Họ hướng tới Asian Cup hay tìm mọi cách tham gia các giải đấu giao hữu ở khu vực Tây Á hoặc Đông Á để được cọ xát với những đội bóng hàng đầu châu lục. Ngay trong Doha Cup, U22 Thái Lan cũng có màn trình diễn ấn tượng khi hòa U23 Saudi Arabia 2-2, thắng U23 Qatar 1-0 và thua U23 Kuwait 0-1 ở trận tranh hạng 3.

Như vậy, nếu loại được Thái Lan ngày từ vòng bảng thì rõ ràng cơ hội đoạt huy chương vàng của U22 sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.

U22 Việt Nam đang có bước chạy đà chưa thật ưng ý ở Doha Cup

- Trở lại bước chạy đà của U22 Việt Nam tại Doha Cup, dường như thầy trò HLV Philippe Troussier chưa có được phong độ thật sự ưng ý?

- Ngày 17.4 tới, ĐT U22 Việt Nam mới hội quân trở lại để bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 32. Giải đấu tại Qatar vừa qua, U23 Việt Nam đứng cuối cùng (xếp hạng 10/10), ghi 0 bàn thắng và để thủng lới 7 bàn dù HLV Philippe Troussier tuyên bố U23 Việt Nam sẽ chơi thứ bóng đá tấn công. Có lẽ sau thành tích trên, Ban huấn luyện đã mổ xẻ rất nhiều, tìm ra kẽ hở chuyên môn để hoàn thiện và gia cố những thiếu sót.

Nhưng bất luận như thế nào, rõ ràng những trận đấu tại Qatar tạo điều kiện quý giá cho toàn đội thu về trải nghiệm cọ xát chất lượng với các đối thủ có trình độ cao hơn ở đẳng cấp châu lục mà chắc chắn cầu thủ không thể có được nếu chỉ thi đấu trong nước.

HLV trưởng U17 PVF Mai Tiến Thành tin tưởng U22 Việt Nam sẽ chiến thắng
ở trận chung kết SEA Games 32

U22 Việt Nam thua nhưng không đáng lo lắng bởi đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi tấn công và kiểm soát bóng. U22 Việt Nam đã bộc lộ sai sót trước những đối thủ hàng đầu châu lục rồi, thì đến SEA Games 32, trước những đối thủ vừa tầm, lối chơi này sẽ phát huy tác dụng.

- Anh lo lắng nhất điều gì ở U22 thời điểm hiện tại?

- U22 của chúng ta tại Doha Cup vừa rồi khá hụt hơi so với đối thủ trong châu lục. Không giống như lứa của Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường... được chơi hàng trăm trận lớn nhỏ cùng nhau, trong đó có cả sàn diễn V-League, trước khi gây tiếng vang ở VCK U23 châu Á Thường Châu 2018. Lứa cầu thủ trẻ của ông Trousier quá thiếu các trận đấu và giải đấu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Thậm chí phần lớn họ đều không chiếm được suất đá chính ở CLB chủ quản. Tôi cho rằng, bản lĩnh trận mạc là hạn chế lớn nhất của lứa U22 năm nay.

- Anh có dự đoán gì thứ hạng của U22 tại SEA Games Campuchia năm nay?

- Là một người dân Việt Nam, một đồng nghiệp, tôi chỉ xin chúc Ban huấn luyện cùng toàn đội gặp nhiều may mắn, giải quyết thật tốt từng trận và sẽ chiến thắng ở trận chung kết. HLV Philippe Troussier là nhà cầm quân danh tiếng và dầy dạn kinh nghiệm. Tôi tin U22 Việt Nam sẽ chơi bùng nổ ở SEA Games 32.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Lê Tùng (thực hiện)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-lich-the-thao/cuu-tuyen-thu-qg-mai-tien-thanh-u22-co-the-bien-nguy-thanh-co-i322716/