Cựu tuyển thủ Thái Lan qua đời sau 6 tháng hôn mê

Cựu tiền vệ U16 Thái Lan đã không qua khỏi cơn đột quỵ cách đây 6 tháng và trút hơi thở cuối cùng vào sáng 27/2 tại bệnh viện Chaiyaphum.

Trang Siam Sport đưa tin Natthawut Kamprapai đã qua đời lúc 7h15 ngày 27/2 sau gần 6 tháng chống chọi với cơn đột quỵ. Natthawut ngã xuống khi đang tập luyện trên sân bóng vào tháng 9/2019.

Natthawut được biết đến là cầu thủ từng chơi cho Thái Lan ở vòng chung kết U16 châu Á năm 2014. Khi đó, Thái Lan là đội chủ nhà, nhưng U16 của Natthawut bị loại từ vòng bảng.

 Natthawut đối đầu với Hàn Quốc ở vòng chung kết U16 châu Á 2014. Ảnh: Siam Sport.

Natthawut đối đầu với Hàn Quốc ở vòng chung kết U16 châu Á 2014. Ảnh: Siam Sport.

Ở giải đấu năm đó, Thái Lan nằm cùng bảng A với U16 Hàn Quốc, Malaysia và Oman. Chiến thắng duy nhất của họ là trước đại diện trẻ của Oman.

Cựu tiền vệ trẻ người Thái Lan chơi bóng ở trường học với ước mong thành cầu thủ chuyên nghiệp. Mục đích của Natthawut là kiếm tiền phụ giúp gia đình tại thủ đô Bangkok.

Cơn đột quỵ khiến giấc mơ của Natthawut tan vỡ. Anh được đưa ngay vào bệnh viện Rangsit Thammasat cấp cứu. Sau đó, cầu thủ xấu số được chuyển về bệnh viện Chaiyaphum điều trị nhưng không qua khỏi.

Nhiều người hâm mộ và truyền thông Thái Lan đã đưa tin, gửi lời chia buồn đến cựu tuyển thủ U16 Thái Lan. Natthawut qua đời khi tuổi nghề còn khá trẻ.

Phóng viên Thái Lan chỉ ra trận quyết định cơ hội của thầy trò Nishino Phóng viên Thái Lan đánh giá Australia là đối thủ mạnh, do đó trận đấu cuối cùng gặp Iraq sẽ mang tính chất quyết định cho cơ hội đi tiếp của đội nhà ở vòng chung kết U23 châu Á.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-tuyen-thu-thai-lan-qua-doi-sau-6-thang-hon-me-post1052662.html