Cứu vợ con sau khi lật xuồng, chồng bị nước cuốn mất tích

Khi xuồng bị lật, ông Điểu K'Tẹ cố gắng đưa vợ con lên bờ. Tuy nhiên, người đàn ông này đã bị dòng nước dữ cuốn mất tích trong khi đuối sức.

 Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong 1 vụ đuối nước (ảnh minh họa)

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong 1 vụ đuối nước (ảnh minh họa)

Sáng 27/6, lãnh đạo UBND xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ lật xuồng nghiêm trọng. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 1 nạn nhân bị nước cuốn trôi trong vụ việc này.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng ngày 26/6, có 2 gia đình gồm 6 người đi làm rẫy bằng 1 xuồng gỗ trên sông Đồng Nai, đoạn qua thôn Bù Gia Rá, (xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên). Khi xuồng đang chạy thì gặp dòng nước xoáy nên bị lật, cả 6 người rơi xuống nước.

Những người đi trên xuồng gồm: gia đình ông Điểu K' Tẹ, Điểu Thị Thủy (vợ ông Tẹ), Điểu K' Doan (con trai ông Tẹ); gia đình ông Điểu K' Nhang, bà Điểu Thị Cúc (vợ) và Điểu Thị Tựa (con gái).

Khi xảy ra tai nạn, ông Điểu K' Tẹ và ông Điểu K' Nhang nỗ lực cứu vợ con lên bờ. Tuy nhiên, ông Điểu K' Tẹ không may bị nước nhấn chìm mất tích.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng huyện Cát Tiên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.

Tuy nhiên, đoạn sông nơi xảy ra tai nạn nằm sâu trong rừng, cách khu dân cư hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ khiến việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn. Đến sáng nay 27/6, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân Điểu K' Tẹ.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/cuu-vo-con-sau-khi-lat-xuong-chong-bi-nuoc-cuon-mat-tich-post304006.info