Cựu vô địch quyền anh lĩnh án 18 năm tù vì lạm dụng tình dục con gái

Carlos Manuel Baldomir, cựu vô địch WBC hạng bán trung người Argentina, đã bị tòa án Santa Fe kết án 18 năm tù vì tội lạm dụng tình dục nhiều lần với con gái.

Theo hãng tin RT, Baldomir lần đầu bị bắt vào năm 2016 với những cáo buộc của người vợ cũ rằng ông quấy rối con gái của họ từ năm 2012 đến 2014, khi đứa con mới 7 tuổi. Người vợ cũ sau khi được con gái kể chuyện đã quyết định không để điều này tiếp tục và báo cáo với cảnh sát.

Baldomir (trái) bị kết án 18 năm tù. Ảnh: RT.

Baldomir (trái) bị kết án 18 năm tù. Ảnh: RT.

Sau khi tòa án điều tra và thu thập chứng cứ, Baldomir đã bị kết án 18 năm tù. Nhiều người cảm không hài lòng với quyết định này khi cho rằng bản án 18 năm tù là quá nhẹ cho cựu vô địch quyền anh.

Sau khi nghe tuyên án, Baldomir tỏ ra không hối hận trước tòa. Ông liên tục đưa ngón tay giữa lên trước ống kính máy ảnh.

Baldomir là nhà vô địch quyền anh hạng bán trung thế giới năm 2006 sau khi đánh bại Zab Judah. Cuối năm 2006, Baldomir để thua Mayweather trong trận tranh đai IBO sau 12 hiệp.

Sau khi mất danh hiệu thế giới, Baldomir tiếp tục chiến đấu với Saul Canelo Alvarez vào năm 2010. Ông để thua ở hiệp đấu thứ 6 sau một cú móc trái và nhìn tay đấm trẻ người Mexico lên ngôi.

Baldomir bắt đầu sự nghiệp quyền anh từ năm 1993 và có biệt danh là "Tata". Năm 2014, ông giải nghệ với thành tích 49 trận thắng (15 knock-out), 16 trận thua và 6 trận hòa.

Con trai võ sĩ khóc nức nở khi nhìn bố bị đấm liên tục Con trai võ sĩ boxing Maurice Hooker ôm mẹ khóc nức khở khi chứng kiến bố bị knock-out sau khi ăn trọn 11 cú đấm liên tiếp.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-vo-dich-quyen-anh-linh-an-18-nam-tu-vi-lam-dung-tinh-duc-con-gai-post974423.html