Cựu võ sĩ wushu lĩnh 18 năm tù

Ngày 22/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Đại Nam (từng là vận động viên wushu đoàn Khánh Hòa, cựu tuyển thủ đội tuyển trẻ quốc gia) mức án 18 năm tù về tội "giết người".

Sau khi bị chấn thương rời khỏi làng võ, năm 2009, Nam vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Đêm 15/5/2010, Nam cùng nhóm bạn vào vũ trường Gossip, quận 1 chơi. Tại đây, một nhóm khác cũng đang tổ chức sinh nhật ở bàn bên cạnh. Trong đó có Phan Trung Thảo thỉnh thoảng nhìn sang nhóm Nam, khen đẹp trai. Cho rằng bị khiêu khích nên lúc tính tiền ra về, đi ngang qua bàn anh Thảo, Nam dùng tay tát anh Thảo một cái.

Được bảo vệ vũ trường kịp thời can ngăn nên không có ẩu đả xảy ra giữa hai nhóm. Sau đó, nhóm của Nam ra về. Khoảng 5 phút sau, nhóm của Thảo cũng ra về thì phát hiện nhóm Nam đang đứng chờ trên lề đường Trần Hưng Đạo để lấy xe. Lúc này, hai thành viên trong nhóm của Thảo là Dương Bửu Long (27 tuổi, ngụ quận 11) và Công Tuấn Ali Abdallah đến gần hỏi Nam vì sao vô cớ đánh người thì bất ngờ bị cựu võ sĩ "tung chiêu" đánh tới tấp.

Sau đó, hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả bằng tay, gạch đá ngay trước cổng vũ trường Gossip. Trong lúc say máu, Nam mở cốp xe lấy 1 con dao lê rượt đuổi Dương Bửu Long trên đường phố. Khi truy đuổi đối thủ đến trước cổng Trường THPT Tralmann, Nam chạy vòng ra phía sau đón đầu, sau đó lạnh lùng dùng dao đâm Long nhiều nhát làm nạn nhân gục ngã xuống đường. Dù được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng sau đó anh Long đã tử vong tại bệnh viện

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2011/11/160364.cand