Cứu vớt 7 thuyền viên gặp nạn đắm tàu ở Hải Phòng

Rạng sáng 16/6, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cát Bà (TP Hải Phòng) đã phối hợp với ngư dân kịp thời cứu vớt 7 thuyền viên tàu HP90863 đang trôi dạt trên biển do gặp nạn, đắm tàu.

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cát Bà cứu vớt 7 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Rạng sáng 16/6, tàu mang số hiệu HP90863 của anh Đinh Như Căng (SN 1978, trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) làm thuyền trường gặp sự cố tại khu vực Hòn Buồm, cách quần đảo Long Châu (Cát Bà, Hải Phòng) khoảng 2 hải lý.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cát Bà, thời điểm trên thời tiết xấu, trên biển sóng to gió lớn. Tàu HP90863 gặp sự cố đâm vào cồn đá khiến mạn tàu này hư hỏng, nước tràn vào trong.

Gặp sự cố bất ngờ, thuyền trưởng Đinh Như Căng đã thông báo tới Đồn Biên phòng Cát Bà hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp. Ngay lập tức, đơn vị đã điều động một tàu biên phòng trực tiếp chỉ huy và trưng dụng tàu cá HP90525 tới hiện trường.

Sau hai giờ, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận được hiện trường. Thời điểm này, tàu HP90863 đã chìm, 7 thuyền viên đang trôi dạt trên biển, tinh thần hoảng loạn. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu vớt và đưa 7 người này về đồn an toàn.

Đồn Biên phòng Cát Bà cũng cho biết, sau khi cứu được các thuyền viên đơn vị đã thả phao đánh dấu cảnh báo vị trí tàu gặp sự cố. Đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ chủ tàu phương án trục vớt phương tiện chìm đắm.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuu-vot-7-thuyen-vien-gap-nan-dam-tau-o-hai-phong-post1346554.tpo