Cứu vớt hai ngư dân trôi dạt trên biển sau khi nhảy xuống từ tàu cá

Ngày 21/3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị chức năng vừa bàn giao hai ngư dân về với gia đình an toàn. Trước đó, hai ngư dân này đã bị trôi dạt trên biển vì nhảy ra khỏi tàu cá.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 19/3, tàu cá mang biển kiểm soát CM 95239 - TS do anh Nguyễn Ngọc Luận (27 tuổi, trú ở xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở cách cửa biển Hố Gùi (xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau) khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam thì phát hiện có hai người trôi dạt trên biển nên đã cứu vớt, đưa về Đồn Biên phòng Tân Tiến ở huyện Đầm Dơi.

Tại Đồn Biên phòng Tân Tiến, hai người nói trên được xác định là Nguyễn Châu Thanh (21 tuổi, trú ở thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Lê Minh Nhớ (26 tuổi, trú tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang). Cả hai đều là ngư dân, làm việc trên tàu cá mang biểm kiểm soát BT 97570 - TS do ông Dương Văn Ơn (42 tuổi, trú tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu cá BT 97570 - TS xuất bến ra biển vào tháng 2/2020 tại tỉnh Bến Tre.

Hai người này nói rằng do không quen với công việc trên tàu cá nên vào khoảng 11 giờ ngày 19/3 đã nhảy xuống biển để bơi vào bờ. Tuy nhiên, khoảng cách từ vị trí của tàu đến bờ quá xa.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/cuu-vot-hai-ngu-dan-troi-dat-tren-bien-sau-khi-nhay-xuong-tu-tau-ca-20200321183850531.htm