Czech gửi tối hậu thư dọa chơi lớn, Nga phản pháo 'không thể chấp nhận'

Ngày 21/4, chính phủ Czech trao tối hậu thư cho Nga, cảnh báo rằng, họ có thể trục xuất thêm các nhà ngoại giao của Moscow nếu những công dân Czech bị trục xuất khỏi Nga không được phép trở lại làm việc vào trưa 22/4.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, giọng điệu của Czech là không thể chấp nhận được. (Nguồn: TASS)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, giọng điệu của Czech là không thể chấp nhận được. (Nguồn: TASS)

Trước đó, Czech đã trục xuất 18 nhân viên Đại sứ quán Nga hôm 17/4 khiến Moscow trả đũa bằng cách trục xuất 20 nhà ngoại giao Czech hôm 19/4, trong một tranh cãi về vai trò của Nga trong một vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng tại Czech năm 2014.

Ngày 21/4, phản ứng lại tối hậu thư trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng: "Chúng tôi gợi ý Prague dành những tối hậu thư cho việc trao đổi thông tin nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Với Nga, giọng điệu như vậy là không thể chấp nhận được".

Bà Zakharova cho biết thêm, Nga sẽ triệu Đại sứ Czech vào ngày 22/4.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/czech-gui-toi-hau-thu-doa-choi-lon-nga-phan-phao-khong-the-chap-nhan-142944.html