Czech trục xuất 63 nhà ngoại giao Nga

TASS ngày 23/4 dẫn lời Ngoại trưởng Czech Jakub Kulhanek cho biết, chính phủ nước này đã quyết định trục xuất 63 nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Praha.

Ngoại trưởng Czech Jakub Kulhanek ngày 23/4 phát biểu trên kênh Czech TV nêu rõ: "63 nhân viên của Đại sứ quán Nga sẽ rời Cộng hòa Czech cùng với các thành viên trong gia đình họ".

Theo đó, số lượng các nhà ngoại giao Nga còn lại tại Czech sẽ bằng với tổng số nhân viên ngoại giao Czech tại Nga là 5 người. Ngoài ra, thời hạn mà Praha đặt ra cho phía Moscow là phải rời đi vào cuối tháng 5.

Thủ tướng Czech Jakub Kulhanek thông tin về việc trục xuất qua truyền hình. Ảnh: EPA.

Thủ tướng Czech Jakub Kulhanek thông tin về việc trục xuất qua truyền hình. Ảnh: EPA.

Căng thẳng giữa hai bên nổ ra khi Praha cáo buộc Moscow liên quan đến vụ nổ kho đạn ở làng Vrbetice, Czech hồi 2014. Phía Czech tuyên bố, có quan tình báo đặc biệt của Nga "dính líu" đến vụ việc trên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 22/4, ông Josep Borrell. Cao ủy phụ trách An ninh và Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) cho hay, EU sẵn sàng hỗ trợ Czech để đưa những người có trách nhiệm trong vụ nổ kho đạn ra trước công lý. Đồng thời, EU cũng chỉ trích các động thái từ phía Nga.

Là một trong các quốc gia ủng hộ Czech, Slovakia cùng ngày đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga và yêu cầu trong vòng 1 tuần phải rời khỏi nước này. Theo Thủ tướng Slovakia Eduard Heger, hành động của Slovakia nhằm thể hiện tình đoàn kết với Cộng hòa Czech.

Linh Đan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/czech-choi-ran-truc-xuat-hang-chuc-nha-ngoai-giao-nga-638410/