D'Agostino - người dập tắt nụ cười của U23 Thái Lan là ai?

Nicholas D'Agostino, tiền đạo của U23 Australia, đã ghi cú đúp giúp đội nhà lội ngược dòng thành công trước U23 Thái Lan tối 11/1.

Ở trận đấu với U23 Thái Lan tối 11/1, Nicholas D'Agostino đã tỏa sáng với 2 bàn thắng quý giá giúp Australia xuất sắc giành chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đây mới chỉ là lần thứ hai D'Agostino sắm vai người hùng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 1998 từng ghi 2 bàn giúp U23 Australia cầm hòa U23 Hàn Quốc ở vòng loại.

 D'Agostino (số 15) là người hùng của U23 Australia trong trận đấu tối 11/1. Ảnh: AFC.

D'Agostino (số 15) là người hùng của U23 Australia trong trận đấu tối 11/1. Ảnh: AFC.

D'Agostino là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Queensland, nơi "xuất khẩu" nhiều lứa cầu thủ thi đấu ở các giải VĐQG châu Âu như Thomas Michael Oar (APOEL), Ben Halloran (Heidenheim). Tuy nhiên, thành tích thi đấu của cầu thủ này ở các giải trẻ lại không quá ấn tượng.

Trong suốt 4 năm thi đấu cho đội trẻ Brisbane Roar từ 2015-2019, D'Agostino ghi 3 bàn sau 35 lần ra sân. Anh chuyển sang đầu quân cho Perth Glory (đội hạng trung ở giải VĐQG Australia League) từ tháng 7/2019 và mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 14 phút tính đến năm 2020.

Bản thân D'Agostino là cái tên mới lạ với chính người hâm mộ bóng đá Australia. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 là lần đầu tiên anh được triệu tập lên tuyển thi đấu ở sân chơi châu lục.

Trước đó, từng được gọi lên đội U17 quốc gia, nhưng anh này lại không có cơ hội dự các giải trẻ châu Á như U16, U19. D'Agostino thậm chí không thi đấu một phút nào trong trận mở màn với U23 Iraq hôm 8/1.

D'Agostino sở hữu thể hình không quá nổi bật (cao 1,75m, nặng 77kg) so với các cầu thủ đồng trang lứa nhưng bù lại, phong cách chơi thông minh, hiện đại giúp cầu thủ này trở thành một lá bài chiến thuật quan trọng với các HLV. Sự hiệu quả chính là điểm mạnh của tiền đạo mang áo số 15 của U23 Australia.

D'Agostino không phải mẫu cầu thủ tham gia nhiều vào lối chơi tấn công của U23 Australia, anh được quy hoạch trở thành một "sát thủ" vòng cấm chính hiệu.

Trong 90 phút thi đấu với U23 Thái Lan, D'Agostino chỉ có đúng 5 cơ hội dứt điểm về phía khung thành thủ môn Nareechan. Hai trong số đó đi trúng đích giúp D'Agostino trở thành người hùng.

Ngoài khả năng dứt điểm, D'Agostino là cầu thủ thi đấu khá mờ nhạt. Anh chuyền hỏng 11 lần, làm mất bóng tới 19 lần, nhiều nhất đội U23 Australia (theo Opta).

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/d-agostino-nguoi-dap-tat-nu-cuoi-cua-u23-thai-lan-la-ai-post1035232.html