Đá 10 trận, giành 1 điểm, CLB xuống hạng ở V.League đã lộ diện?

Nếu xét 2 yếu tố quan trọng là lịch thi đấu và phong độ gần đây, có lẽ CLB Cần Thơ đang cầm chắc một tấm vé xuống hạng.

Khi V.League chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại, CLB Cần Thơ đang đứng cuối bảng với 17 điểm. Đội đứng áp chót là Nam Định chỉ hơn Cần Thơ 3 điểm - khoảng cách của 1 trận thắng. Hai đội sẽ gặp nhau ở vòng cuối và người hâm mộ đã dự đoán về 1 trận chung kết ngược.

Tuy vậy, khả năng trên có thể không xảy ra nếu căn cứ vào phong độ của cả 2 đội cũng như lịch thi đấu sắp tới.

Đá 10 trận, giành 1 điểm

Cùng đứng ở 2 vị trí cuối bảng, khoảng cách giữa 2 đội không xa nhưng 2 HLV là Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định và Vũ Quang Bảo của Cần Thơ lại có suy nghĩ khác nhau về cửa trụ hạng của đội. Nếu như HLV Văn Sỹ luôn thể hiện sự tự tin, thậm chí trụ hạng sớm, thì HLV Vũ Quang Bảo lại nói ông không chắc sẽ giúp được Cần Thơ trụ hạng. Vì sao vậy?

Nam Định đang có phong độ tốt hơn Cần Thơ. Ảnh: VPF.

Thực tế, HLV Vũ Quang Bảo có lý do để lo lắng nếu nhìn vào phong độ của CLB Cần Thơ. Nếu tính từ thời điểm lượt về V.League bắt đầu (tức 10 vòng đấu trôi qua), CLB Cần Thơ mới chỉ giành đúng 1 điểm từ trận hòa duy nhất trước một đội bóng đang cạnh tranh trụ hạng là TP.HCM.

Thành tích thất vọng này khiến ban lãnh đạo Cần Thơ phải thay HLV Đinh Hồng Vinh bằng ông Vũ Quang Bảo, nhưng 3 trận dưới quyền vị tướng này, Cần Thơ cũng thua nốt.

Lần gần nhất Cần Thơ có một chiến thắng đã là từ vòng 9, tức đã 14 vòng đấu trôi qua họ không một lần biết thắng. Trong 14 vòng đấu ấy, đội bóng miền tây hòa 3, thua 11, chỉ giành 3 điểm trên tổng số 42 điểm tối đa. Trong đó là chuỗi 3 trận thua liên tiếp từ vòng 13 đến vòng 15 và chuỗi 7 trận thua liên tiếp từ vòng 17 đến nay.

Cần Thơ toàn thua trong những vòng đấu trở lại đây. Ảnh: Minh Chiến.

Những thành tích này không thể diễn ra ở một CLB có khả năng trụ hạng. Khi V.League chỉ còn 3 vòng và họ kém Nam Định 3 điểm, CLB Cần Thơ buộc phải chấm dứt chuỗi không thắng nếu muốn nuôi hy vọng trụ hạng. Khổ nỗi, đã 5 tháng họ không biết đến cảm giác này.

Về phần Nam Định, phong độ của thầy trò Văn Sỹ lại khá ổn định. Xét từ lượt về, họ thắng 2, hòa 5 và chỉ để thua 3 trận. Nghĩa là trong thời điểm Cần Thơ chỉ có 1 điểm duy nhất, Nam Định đã có 11 điểm. Hai con số chênh lệch đủ thấy sự khác biệt về phong độ giữa 2 đội.

Đáng nói là ở lượt đi, Nam Định cũng trải qua chuỗi trận tệ hại khi thua 5 vòng liên tiếp. Nhưng như HLV Văn Sỹ đã nói, cầu thủ Nam Định sau khi bắt nhịp V.League đã chơi tốt hơn rất nhiều, kéo theo là phong độ dần đi lên. Chính những HLV từng đối đầu với Nam Định như Chu Đình Nghiêm, Trương Việt Hoàng cũng từng khẳng định Nam Định là một đội bóng rất tốt.

Có nghĩa là đội bóng thành Nam chơi ngày một tiến bộ, cùng với phong độ đi lên. Trong khi đó Cần Thơ thì phong độ ngày một đi xuống.

Đội bóng Tây Đô dưới thời HLV Vũ Quang Bảo luôn gặp khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Đồ họa: Minh Phúc.

Lịch thi đấu ủng hộ Nam Định

Thời điểm V.League chỉ còn 3 vòng, mỗi trận đấu với Cần Thơ hoặc Nam Định cũng tương đương với 1 trận chung kết. Dẫu vậy, những trận "chung kết" của Nam Định xem ra ít khó khăn hơn là của Cần Thơ.

Đầu tiên, họ sẽ có màn tiếp đón HAGL trên sân nhà ở vòng đấu tới. HAGL vốn sở hữu lực lượng nội binh tốt, gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 nhưng chính những cầu thủ ấy đã bị vắt sức khi trở về CLB, điển hình là sự vắng mặt của Xuân Trường và Văn Thanh. Hơn nữa, HAGL đang có phong độ khá tệ hại khi thua 2 trận gần nhất với tổng số 10 bàn thua.

Nam Định đang có cửa trụ hạng lớn hơn Cần Thơ? Ảnh: Kiệt Trần.

Bình Dương cũng là đối thủ mạnh nhưng hết mục tiêu phấn đấu, chưa kể cũng giữ sức cho Cúp Quốc gia. Trong khi đó Nam Định được chơi trên sân nhà. Chắc chắn việc chơi 2 trận trên sân nhà sẽ là lợi thế với đội bóng thành Nam. Sân Thiên Trường từ đầu mùa luôn dẫn đầu về số khán giả và chắc chắn người hâm mộ thành Nam sẽ không bỏ rơi đội bóng trong tình cảnh đua trụ hạng như thế này.

Trong khi đó, Cần Thơ sẽ có 2 trận đấu dự đoán rất khó khăn. Đầu tiên họ sẽ tiếp đón Hải Phòng, đội bóng vốn được đánh giá nhỉnh hơn và vừa trải qua 5 trận bất bại. Nếu đá hết sức, Hải Phòng hoàn toàn có khả năng đánh bại một Cần Thơ bất ổn.

Tiếp đó, chuyến làm khách tới sân của nhà tân vô địch CLB Hà Nội cũng sẽ "lành ít dữ nhiều" với thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Câu hỏi được đặt ra là CLB Hà Nội có sử dụng đội hình tốt nhất không khi trước mắt thầy trò ông Chu Đình Nghiêm là trận bán kết Cúp Quốc gia.

Làm khách của CLB Hà Nội là thử thách cực lớn với mục tiêu trụ hạng của Cần Thơ. Ảnh: VPF.

Tuy vậy, trận đấu trước Cần Thơ cũng là trận sân nhà cuối cùng của CLB Hà Nội, nên không loại trừ khả năng họ sẽ chơi hết mình. Và kể cả cất trụ cột thì CLB Hà Nội cũng rất mạnh, bằng chứng là thắng lợi đậm đà trước HAGL ở vòng trước.

Do đó, trước mắt Cần Thơ đang toàn là thách thức. Nhiều yếu tố đang chống lại đội bóng miền tây, trong khi Nam Định lại đang có nhiều lợi thế. Trận play-off đang nằm trong tay họ mà thậm chí, HLV Văn Sỹ tự tin tới mức tính cả đường trụ hạng khi không phải đá play-off.

Kiệt Trần

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/da-10-tran-gianh-1-diem-clb-xuong-hang-o-vleague-da-lo-dien-post876046.html