Đá 5 trận thua 4, CLB Nam Định tiếp tục xếp vị trí cuối bảng

CLB Nam Định tiếp tục nhận thất bại, lần này là trước đội TP.HCM. Trận thua này khiến họ chỉ có 1 điểm sau 5 vòng đấu và không thể thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Cơn sốt U23 Việt Nam tại Đà Nẵng chưa hạ nhiệt SVĐ Hòa Xuân của Đà Nẵng trong trân cầu tiếp đón Hà Nội chứng kiến số lượng khán giả đông nhất từ đầu mùa. Điều này cho thấy sức hút của cơn sốt U23 Việt Nam chưa hề hạ nhiệt.

Ở vòng 5 V.League, CLB Nam Định có trận tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà Thiên Trường. Sau khi giành 1 điểm trong 4 vòng đầu, CLB Nam Định rất quyết tâm có kết quả tốt, trong khi một trận thắng sẽ giúp đội TP.HCM có cơ hội lọt top 4 sau vòng đấu.

CLB Nam Định với lợi thế sân nhà nhập cuộc nhanh, không giấu ý định tìm kiếm bàn thắng. Tuy vậy, các đợt tấn công của đội bóng thành Nam rời rạc và thiếu những pha bóng đột biến. Bóng chủ yếu đưa ra biên rồi trả về hoặc tạt vào trong.

Những tình huống như vậy rất khó làm nên chuyện khi đội TP.HCM sở hữu những cầu thủ chơi bóng bổng rất tốt là Đặng Văn Roberts và Trương Đình Luật. Bóng nhồi vào, nhưng bị phá ra dễ dàng.

Chơi phòng ngự nhưng đội bóng của HLV Toshiya Miura vẫn chờ cơ hội phản công. Từ tình huống như vậy, Vũ Quang Nam đi bóng bên cánh phải và đưa bóng vào trong cho Phạm Công Hiển dứt điểm tung lưới chủ nhà Nam Định.

Thủng lưới dù chơi lấn lướt, CLB Nam Định dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy vậy, sự chắc chắn từ những hậu vệ đội khách mà đầu tàu là đội trưởng Đình Luật khiến đội Nam Định bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Hàng tiền vệ của đội Nam Định không có nhiều sự lựa chọn chuyền bóng. Tuyến giữa của đội TP.HCM chơi tốt với sự góp mặt của Paulo Tavares. Anh chia cắt tốt mối liên hệ giữa các cầu thủ tấn công đối phương cũng như phòng ngự bóng bổng tốt.

CLB Nam Định không có nhiều giải pháp tấn công ngoài tạt bóng từ biên vào. Hiệp 2, đội chủ nhà thậm chí không thể xuống bóng sát đường biên ngang mà phải tạt ngay từ lưng chừng cánh. Những pha bóng như vậy đặt tiền đạo Henry Shackiel ở thế bị động và dễ dàng thua trong tranh chấp tay đôi.

Đội TP.HCM phòng ngự và tiếp tục có thêm bàn thắng, cũng từ 1 pha phản công. Rất nhiều tình huống phản công từ đội khách sau khi những pha lên bóng của chủ nhà dễ dàng bị hóa giải.

Trong thế trận bế tắc, CLB Nam Định bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau cú sút phạt hiểm hóc của Sỹ Minh. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, cũng lại từ 1 pha phản công của đội TP.HCM, cầu thủ Nam Định đá phản lưới nhà và đóng đinh thất bại cho đội nhà.

Những phút sau đó, đội TP.HCM vẫn giữ lối chơi của mình trong khi chủ nhà không cho thấy bất cứ hy vọng nào của việc gỡ hòa. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-1 cho đội bóng của HLV Toshiya Miura. Thắng lợi này giúp CLB được điều hành bởi Lê Công Vinh tạm lọt vào top 4, trong khi đó CLB Nam Định với trận thua trên sân nhà tiếp tục đứng bét bảng với chỉ 1 điểm sau 5 trận.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/da-5-tran-thua-4-clb-nam-dinh-tiep-tuc-xep-vi-tri-cuoi-bang-post834492.html