Đà Bắc vẫn còn 5 người mất tích

Theo lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc (Hòa Bình) tính đến hết ngày 23/10, toàn huyện có 6 người chết, 9 người bị thương, 5 người đang mất tích, 50 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 325 ngôi nhà bị sạt lở, 3 ngôi nhà bị tốc mái.

250 ha lúa mùa, 73,6 ha ngô; 58,93 ha sắn; khoảng 4,5 ha cây màu bị lũ cuốn trôi và vùi dập. Nhiều công trình bị hư hỏng hoàn toàn; 569 hộ dân cần di dời khẩn cấp do hiện tượng đồi trên phía sau nhà bị nứt, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây mất an toàn.

Theo ông Đinh Công Báo, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc, sau khi cơn lũ lịch sử vừa qua, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa bão, phối hợp tìm kiếm những người còn đang mất tích và hỗ trợ, động viên kịp thời các gia đình có người bị nạn.

Huyện hỗ trợ 3.000.000 đồng/một người chết, mất tích; 2.000.000 đồng/nhà sập hoàn toàn. Tỉnh đã hỗ trợ 5.000.0000 đồng/1 người chết, mất tích. Cấp phát gạo, mỳ tôm, quần áo, lương khô và một số đồ dùng khác cho bà con. Cấp phát 228 cơ số thuốc chữa bệnh, phun thuốc khử trùng tiêu độc, thuốc diệt muỗi tại các xã bị thiên tai, cấp phát dụng cụ sơ cứu ban đầu cho các tram y tế xã….

Toàn huyện thiệt hại ước tính 150 tỷ đồng. Hiện tại, người dân huyện Đà Bắc đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của người dân cả nước, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp,...

“Đề nghị lãnh đạo tỉnh, Bộ tư lệnh Quân khu 3 cử lực lượng chuyên nghiệp và đưa chó nghiệp vụ lên giúp huyện khẩn trương tìm kiếm 5 người còn đang mất tích”, ông Báo đề nghị.

MAI CHIẾN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/da-bac-van-con-5-nguoi-mat-tich-post205294.html