Đã bắt 2 nghi phạm vụ nổ súng ở quán bida khiến 2 người thương vong

2 nghi phạm trong vụ xả súng tại 1 quán bida làm 1 người chết đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại 1 ngọn núi cách trung tâm xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) khoảng 3km.

Trưa 28/3, trao đổi với báo Người Lao Động, Trung tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng Công an huyện này vừa bắt giữ 2 nghi phạm vụ nổ súng bắn chết người trong quán bida tại TP Kon Tum (Kon Tum).

Nguồn tin cho biết, 2 đối tượng bị bắt trong lúc lẩn trốn tại một ngọn núi cách trung tâm xã Sơn Ba khoảng 3km. Khi lực lượng công an ập tới, 2 nghi phạm đã không còn vũ khí nào để chống trả.

Hiện, 2 đối tượng đã được dẫn giải về trụ sở UBND xã Sơn Ba. Lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai bước đầu.

Công an ngăn không cho người dân vào khu vực bên trong trụ sở UBND xã. Ảnh: NLĐ.

Trưa cùng ngày, rất đông người dân, lực lượng công an có mặt tại trụ sở UBND xã Sơn Ba để bảo vệ hiện trường, chuẩn bị áp giải các đối tượng về trung tâm huyện. Các đối tượng cũng được cách ly trong căn phòng riêng, được bảo vệ nghiêm ngặt.

VOV đưa tin, trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 27/3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và bạn là anh Lê Văn Xuân (36 tuổi), cùng ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang đánh bida tại quán Khải Sơn, số 72 Lê Quý Đôn, TP Kon Tum thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng bắn nhiều phát.

Hậu quả khiến anh Cương tử vong trước cửa quán và anh Xuân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường nam thanh niên bị bắn tử vong. Ảnh: Công lý.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành truy xét đối tượng gây án, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

3 nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường trên 1 chiếc xe ô tô theo Quốc lộ 24 hướng về tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường tẩu thoát, các đối tượng này bị lực lượng Công an huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) chốt chặn nên quay đầu xe hướng vào rừng.

Khi đến bìa rừng thuộc xã Sơn Ba thì xe bị lật, lực lượng chức năng ập đến bắt được 1 nghi phạm, 2 nghi phạm còn lại lẩn trốn. Tang vật mà các nghi phạm bỏ lại trên xe có súng và cả lựu đạn.

Bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà thông tin, hiện, cơ quan công an đang lấy lời khai và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giao 3 đối tượng này cho Công an tỉnh Kon Tum.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/da-bat-2-nghi-pham-vu-no-sung-o-quan-bida-khien-2-nguoi-thuong-vong-231402.htm