Đã bắt được phạm nhân HIV phá còng bỏ trốn khỏi trại giam

Do Dẻ từng có bốn tiền án, lại đang nhiễm HIV nên lực lượng truy bắt quyết định tấn công phủ đầu để bắt nóng.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam (C10) Bộ Công an vừa phối hợp với Trại giam Thủ Đức (Z30D, Hàm Tân, Bình Thuận) bắt giữ Nguyễn Văn Dẻ, phạm nhân phá còng trốn khỏi bệnh viện ba ngày trước.

Từ thông tin trinh sát, sau khi phá còng bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Dẻ có xuất hiện tại khu vực Phong Nẫm, TP Phan Thiết nhưng sau đó lại mất dấu.

 Nguyễn Văn Dẻ đã bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.

Nguyễn Văn Dẻ đã bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.

Lực lượng truy bắt đã chia lực lượng tại nhiều địa điểm có khả năng Dẻ sẽ chọn lẩn trốn để truy bắt. Đến 12h ngày 9/9, đúng như dự đoán Dẻ xuất hiện tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai là nơi cư trú trước đó.

Tuy nhiên, Dẻ không vào nhà người thân mà liên tục di chuyển để thăm dò. Do Dẻ từng có bốn tiền án, lại đang nhiễm HIV nặng nên lực lượng truy bắt quyết định tấn công phủ đầu để bắt nóng chứ không chờ cơ hội và đã bắt giữ thành công. Hiện Dẻ đang được di lý về lại Trại giam Z30D.

Trước đó, như đã thông tin, Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi), ngụ Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai đang chấp hành án phạt tù bốn năm về tội trộm cắp tài sản nhập trại tại Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức từ ngày 8/3/2018.

Ngày 6/9, Dẻ sốt cao sau khi điều trị tại Trạm xá trại giam không khỏi nên được đưa đến cấp cứu tại khu điều trị riêng ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Phạm nhân này bị còng tay tại giường điều trị. Tuy nhiên lợi dụng sơ hở của lực lượng cảnh sát bảo vệ, Dẻ đã phá còng trốn thoát và bị truy nã trên toàn quốc.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/da-bat-duoc-pham-nhan-hiv-pha-cong-bo-tron-khoi-trai-giam-d134720.html