Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Lâm Đồng

Sáng 30/10, Trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình (đóng tại Thôn 11, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, thuộc Cục Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) cho biết đã bắt được phạm nhân Trần Văn Tuân (sinh năm 1984, quê quán xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bỏ trốn khi đang chấp hành án tù về tội 'giết người'.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 29/10, Công an xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm phối hợp cùng lực lượng quần chúng đã bắt được đối tượng Tuân và bàn giao cho Trại giam Đại Bình.

Như TTXVN đã đưa tin, đối tượng Trần Văn Tuân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình vào chiều 28/10 và bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Theo hồ sơ quản lý phạm nhân, Trần Văn Tuân đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “giết người” tại Trại giam Đại Bình.

Trước đó, ngày 10/10/2012, Tuân cùng vợ từ Thanh Hóa vào xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm hái cà phê thuê cho gia đình anh Đỗ Khắc Thảnh (sinh năm 1984, là đồng hương của Tuân). Lúc vào hái cà phê, Tuân được anh Thảnh hứa sẽ lo tiền xe cho vợ chồng Tuân về quê sau khi xong mùa vụ. Sáng 17/12/2012 (sau hơn 2 tháng vào hái cà phê), anh Thảnh đưa vợ chồng Tuân ra Bến xe Đức Long Bảo Lộc (thành phố Bảo Lộc) để về quê. Mặc dù tiền lương đã được anh Thảnh trả sòng phẳng nhưng nhớ tới lời hứa trước đó, Tuân đã đòi tiền xe nhưng anh Thảnh không đồng ý. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tuân dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ khiến anh Thảnh chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tuân khống chế một phụ nữ đi đường để lấy xe máy tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Bảo Lộc và Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra; đồng thời, phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Trần Văn Tuân. Sau 5 năm lẩn trốn, ngày 2/2/2017, Trần Văn Tuân về thăm nhà tại Thanh Hóa đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ.

Sau đó, Trần Văn Tuân bị đưa ra xét xử, bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “giết người” và chấp hành án tại Trại giam Đại Bình theo Quyết định số 31/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Chiều 28/10/2019, lợi dụng lúc đang đi lao động cải tạo, Trần Văn Tuân đã bỏ trốn.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/da-bat-duoc-pham-nhan-tron-trai-o-lam-dong-20191030091925678.htm