Đá bế tắc, Italia chật vật cầm hòa Ba Lan

Italia tấn công bế tắc, chật vật cầm hòa 1-1 trước Ba Lan ngay trên sân nhà Renato Dall'Ara, trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League.

HLV Roberto Mancini rất muốn giành chiến thắng trong trận chính thức đầu tiên dẫn dắt Italia, sau 3 cuộc giao hữu trước thềm World Cup 2018.

Donnarumma cứu thua cho Italia đầu trận

Donnarumma cứu thua cho Italia đầu trận

Cựu thuyền trưởng của Inter và Man City đã chủ động cho Italia đá tấn công với sơ đồ 4-3-3. Cầu thủ trẻ Pellegrini được đá chính ở hàng tiền vệ, trong khi Balotelli - học trò cưng của Mancini - là mũi nhọn.

Trong khi đó, Ba Lan chủ động bố trí đội hình thấp, chọn lối đá chắc chắn trên phần sân nhà nhưng ngay khi có bóng sẽ phản công với tốc độ cao nhất.

Ngay ở phút thứ 6, đội khách đã có cơ hội rất tốt. Lewandowski thực hiện cú chọc khe chính xác để Zielinski thoát xuống, nhưng anh này không thắng được thủ môn trẻ Donnarumma trong thế đối mặt.

Đến phút 26, thêm một tình huống nguy hiểm khác được Ba Lan tạo ra. Trong pha tấn công khiến khu cấm địa Italia chao đảo, Krychowiak xoay người dứt điểm nhưng Donnarumma kịp phản xạ cứu thua.

Zielinski ghi bàn mở tỷ số cho Ba Lan

Chủ nhà Italia cầm bóng và thực hiện nhiều đường chuyền, nhưng không có giải pháp tấn công rõ nét nào. Balotelli bị cô lập, Insigne chỉ biết bám biên, Pellegrini thì không kiểm soát được tuyến giữa.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên của Italia chỉ đến ở phút 37, khi Bernardeschi thực hiện cú đặt lòng chân trái kỹ thuật đi chệch khung thành.

Tạo cơ hội tốt hơn, Ba Lan có bàn mở tỷ số ở phút 40. Xuất phát từ sai lầm của Jorginho, Lewandowski tung đường chuyền để Zielinski tung cú sút trong tư thế không ai kèm hạ gục Donnarumma.

Italia thi đấu bế tắc trước sự chặt chẽ của Ba Lan

Đầu hiệp 2, Ba Lan suýt có thêm bàn thắng. Trong tình huống phản công nhanh, Blaszczykowski sút chạm hậu vệ Italia, và Lewandowski có mặt volley cận thành đi vọt xà ngang.

Italia có màn đáp trả, khi Bernardeschi đẩy bóng ngang đường 16m50 của đội khách, rồi tung cú sút chân trái đi chệch cột dọc, khi thủ môn Fabianski đã bị đánh bại.

Tấn công bất lực, HLV Mancini đã tung các tiền đạo Belotti và Chiesa vào sân với hy vọng tìm thấy đột biến.

Jorginho ghi bàn từ chấm 11 mét, giải cứu Mancini và Italia

Một trong những điều chỉnh của Mancini có hiệu quả, khi Chiesa mang về quả phạt đền, để Jorginho sứt thành công gỡ hòa 1-1 cho Italia ở phút 78.

Về cuối trận, Italia đẩy đội hình lên rất cao để tìm bàn thắng quyết định. Nhưng lối chơi bế tắc khiến các cầu thủ Thiên thanh không thể tiếp cận khung thành Ba Lan, phải chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Đội hình thi đấu:

Italia: G Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Pellegrini (Bonaventura 46'), Jorginho, Gagliardini; Bernardeschi, Balotelli (Belotti 61'), Insigne (Chiesa 72').

Ba Lan: Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Blaszczykowski (Pietrzak 80'), Krychowiak, Klich (Szymanski 56'), Kurzawa; Zielinski (Linetty 66'); Lewandowski.

Bàn thắng: Jorginho 78'/phạt đền - Zielinski 40'.

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/da-be-tac-italia-chat-vat-cam-hoa-ba-lan-475586.html