“Đã bị phạt quá nặng nên tha!”

(PL)- Ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cho biết như vậy trước thông tin Trường ĐH Phan Thiết (Bình Thuận), một trong 38 trường bị Bộ GD&ĐT xử phạt trong năm học 2009, được tuyển mới 800 chỉ tiêu.

Thậm chí chỉ tiêu tuyển mới năm 2010 hệ ĐH còn tăng 50 so với năm 2009 trong khi theo quy định của Bộ GD&ĐT, những trường bị “tuýt còi” sẽ không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm sau. Theo ông Trúc, năm ngoái Trường ĐH Phan Thiết đã bị phạt tiền 90 triệu đồng ở hai lỗi tuyển sinh vượt chỉ tiêu và mở một số ngành đào tạo chưa được phép. Ngoài ra, trường cũng bị xử phạt bổ sung chuyển toàn bộ thí sinh vượt không đúng ngành cho Trường ĐH Mở TP.HCM. Bộ thấy đây là mức phạt nặng nhất từ trước đến nay trong khi các trường khác thường chỉ bị phạt cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm sau thôi. Vì vậy, Bộ đồng ý cho trường tuyển sinh theo đúng quy định: Các trường mới thành lập nếu đảm bảo khả năng phát triển thêm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo thì chỉ tiêu tuyển sinh năm sau có thể tăng 5%-10% so với năm trước đó. TỐ NHƯ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100326121932797p0c1019/da-bi-phat-qua-nang-nen-tha.htm