Đá bóng thua 1-7, nhóm thanh niên về lấy hung khí chém đứt tay, tét đầu đội bạn

Cay cú vì thua đậm 1-7 và tình huống va chạm khi đá bóng phủi ở TP.HCM, nhóm thanh niên hung hãn về nhà lấy hung khí chém đối phương đứt tay và tét đầu rồi bỏ trốn.

Vụ việc xảy ra tối 15.3 vừa qua trên sân bóng khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Thông tin này bắt nguồn từ anh H.L (ngụ quận 4, TP.HCM), người tham gia trận đấu và chứng kiến đội của mình bị nhóm 4 thanh niên cầm hung khí rượt chém.

Trên Facebook cá nhân, anh H.L đăng status: “Alo, alo, dám chơi sao giờ lại đi trốn vậy mấy anh. Mấy anh rủ lên đá giao hữu rồi xin cáp lốc nước mà tụi em ăn có 7-1. Mấy anh cộc vác hàng lên chém tụi em chi vậy rồi giờ phải trốn chui trốn nhủi vậy mấy anh.

Giờ tình trạng bạn em vậy nè: Một đứa tét đầu, đứt gân tay và rách vai, có nguy cơ liệt bàn tay trái. Nguyễn Quốc Cường

Một bạn thì bị tét đầu vào ngay chỗ vết thương cũ và đã tạo một lớp màng trong não, giờ sắp phải phẫu thuật, ảnh hưởng lâu dài đến chân và thần kinh.

Các anh ở đâu thì mau ra trình diện nha. Biển số xe và clip đánh nhau cũng đã có. Các anh càng trốn tránh thì án hình sự của các anh càng tăng.

Trong số đám này có chiếc Wave alpha trắng biển số 59C1-54218”.

 H.L chia sẻ câu chuyện kèm ảnh hai thanh niên cầm hung khí chém đội của anh.

H.L chia sẻ câu chuyện kèm ảnh hai thanh niên cầm hung khí chém đội của anh.

Dân mạng phẫn nộ với đám côn đồ về lấy hung khí chém người sau khi thua trận, mong công an sớm bắt hết bọn chúng và xử lý nghiêm.

Trao đổi với Một Thế Giới, H.L cho biết tối 15.3, nhóm thanh niên kia đề nghị cáp kèo đá trả tiền nước với đội của anh, còn tiền sân chia đôi. Trong khi thi đấu, bạn của anh bị nam thanh niên đội bạn chơi xấu. Bạn anh nổi nóng nhưng H.L cùng đồng đội đã can ngăn, xoa dịu để không xảy ra mâu thuẫn lớn hơn. Thế nhưng sau đó, các thanh niên đội bên kia vẫn công kích bạn của anh.

Khi đang bị dẫn 1-7, đội bạn bực tức bỏ về. Khoảng 30 phút sau, 4 thanh niên đội kia cầm hung khí quay trở lại sân và rượt chém H.L cùng các bạn của anh.

Hậu quả là anh Q.C tét đầu, đứt gân tay và rách vai, có nguy cơ liệt bàn tay trái; anh T.N bị tét đầu vào ngay chỗ vết thương cũ và đã tạo một lớp màng trong não, giờ sắp phải phẫu thuật, có thể ảnh hưởng lâu dài đến chân và thần kinh; anh N.L ra can ngăn thì bị chém trúng ngón tay. Anh H.L may mắn tránh được nên không bị thương.

Anh Q.C bị đa chân thương.

Anh T.N bị tét đầu ngay chỗ vết thương cũ.

Lưỡi kiếm tự chế của một đối tượng rơi trên sân bóng sau khi chém người.

Anh H.L và các bạn xác định được hai đối tượng cầm hung khí chém mình là Trung và Nhân nhưng không biết tên hai kẻ còn lại. Họ đã báo cáo vụ việc cho Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để điều tra và truy bắt nhóm côn đồ đó.

Theo anh H.L, công an đã có clip vụ việc, trích xuất từ camera an ninh của sân bóng.

Tối 4.2.2020 cũng xảy ra vụ việc tương tự trên nhưng ở sân bóng thuộc quận 12, TP.HCM. Đi đá banh phủi trả tiền sân nhưng nhóm khoảng 15 nam thanh niên ở TP.HCM lại mang theo 6 con dao và khi đang bị dẫn hai bàn thì rượt chém đối phương sau tình huống va chạm. Xem chi tiết tại đây.

Cựu tuyển thủ Việt Nam đạp đối phương gãy đầu gối 3 khúc ở giải bóng phủi. Xem chi tiết tại đây.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/da-bong-thua-1-7-nhom-thanh-nien-ve-lay-hung-khi-chem-dut-tay-tet-dau-doi-ban-134283.html