Đã chạy thử, ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn nhếch nhác khó ngờ

Các nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang hoàn thiện giai đoạn cuối, đoàn tàu đã bắt đầu chạy thử, nhiều thang cuốn điện được lắp đặt tại các nhà ga nhưng đều được che chắn rất sơ sài, thậm chí có nơi những tấm bạt che chắn đã rách nát, gây mất an toàn và cảnh quan đô thị.

Clip: Cảnh tượng ngổn ngang, nhếch nhác ở các nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Nhằm phục vụ người dân khi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động, nhiều nhà ga đã được lắp đặt cầu thang cuốn chạy điện.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, những hạng mục bên dưới các nhà ga và tất cả thang cuốn chạy điện đã được lắp đặt ở các nhà ga nhưng chưa hoàn thiện.

Tại một số nhà ga, những thang máy đã được lắp đặt được che đậy bằng bạt nhưng đều đã rách nát không còn tác dụng khiến thang máy phơi nắng mưa.

Một số người dân sống gần khu vực các nhà ga này tỏ ra lo ngại khi những thiết bị thang cuốn có thể bị đánh cắp nếu không được bảo vệ tốt.

Dưới nhà ga hoặc những cột trụ đường sắt biến thành nơi tập kết rác, vật liệu xây dựng... gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cảnh quan đô thị.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được nhiều người kỳ vọng đây sẽ là phương tiện công cộng quan trọng của Thủ đô trong tương lai gần.

Toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông có chiều dài 13,1km và 12 ga, tốc độ lưu thông toàn tuyến trung bình khoảng 35km/h. Theo kế hoạch thì cuối năm tuyến đường sắt này sẽ đi vào hoạt động thương mại.

Nguyễn Chương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/da-chay-thu-ga-duong-sat-cat-linh-ha-dong-van-nhech-nhac-kho-ngo-904612.html